Thụy Sĩ cấm nhập cảnh nhiều trường hợp tình nghi có liên hệ với IS

Kể từ cuối tháng 9/2016 đến nay, nhà chức trách nước này đã ra 97 lệnh cấm nhập cảnh vào Thụy Sĩ so với 28 trường hợp trong cả năm 2015.
Thụy Sĩ cấm nhập cảnh nhiều trường hợp tình nghi có liên hệ với IS ảnh 1Cảnh sát Thụy Sĩ tuần tra tại sân bay. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thụy Sĩ tăng cường lệnh cấm nhập vào nước này đối với những đối tượng tình nghi có liên quan tới Hồi giáo cực đoan.

Văn phòng Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ (FEDPOL) ngày 30/10 cho biết kể từ cuối tháng 9/2016 đến nay, nhà chức trách nước này đã ra 97 lệnh cấm nhập cảnh vào Thụy Sĩ so với 28 trường hợp trong cả năm 2015.

Theo người phát ngôn của FEDPO Lulzana Musliu, lệnh cấm nhập cảnh này đặc biệt liên quan đến khách du lịch bị nghi ngờ có liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Bà nhấn mạnh những trường hợp bị cấm nhập là do tình nghi đã từng gia nhập hàng ngũ của các nhóm Hồi giáo cực đoan, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và họ có dự định quay trở lại châu Âu.

Những trường hợp này là mối đe dọa đối với an ninh của Thụy Sĩ và vì vậy, FEDPOL đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tình báo nhằm bảo vệ an ninh của đất nước.

Ngày 22/10 vừa qua, nhà chức trách Thụy Sỹ đã trục xuất một ca sỹ Đức thuộc nhóm cực hữu "Flak" sau khi người này đột nhập vào Kaltbrunn- nơi diễn ra cuộc họp của đảng Đân tộc Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục