Thụy Sĩ chính thức đóng cửa Đại sứ quán tại Syria

Thụy Sĩ ngày 29/2 tuyên bố chính thức đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria, ba tuần sau khi đóng cửa tạm thời.
Theo Reuters, Chính phủ Thụy Sĩ ngày 29/2 tuyên bố đã chính thức đóng cửa đại sứ quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria, ba tuần sau khi đóng cửa tạm thời.

Trước đó, Bern đã hối thúc công dân Thụy Sĩ rời khỏi quốc gia Trung Đông này cũng như đã triệu Đại sứ nước này về tham vấn hồi tháng 8/2011.

Thụy Sĩ đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đặc phái viên của Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Kofi Annan chuẩn bị thăm Damascus nhằm đề nghị Tổng thống Bashar al-Assad tham gia nỗ lực chấm dứt tình trạng hỗn loạn ngày càng leo thang ở quốc gia này.

Hồi tháng 11/2011, Thụy Sĩ đã hối thúc gần 180 công dân nước này đang sinh sống tại Syria rời khỏi đó ngay lập tức.

Đến ngày 28/2, Thụy Sĩ cho hay vẫn còn khoảng 150 công dân, phần lớn trong diện mang hai quốc tịch, đang sống tại Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục