Thụy Sĩ chính thức gia nhập khu vực Schengen

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, từ ngày 12/12 Thụy Sĩ là quốc gia châu Âu mới nhất chính thức gia nhập khu vực Schengen.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, từ ngày 12/12 Thụy Sĩ là quốc gia châu Âu mới nhất chính thức gia nhập khu vực Schengen.

Phát biểu tại một buổi lễ ở thành phố Basel cùng ngày với sự có mặt của Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) nhân dịp này, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ, bà Eveline Widmer-Schlumpf, nêu rõ rằng việc Thụy Sĩ chính thức gia nhập khu vực Schengen là "một bước quan trọng". Bà nêu rõ rằng kể từ ngày 12/12, Thụy Sĩ chính thức mở cửa đường biên giới bộ cho người dân qua lại giữa Thụy Sĩ và các nước EU mà không cần thị thực.

Bà nhấn mạnh Hiệp định Schengen tạo điều kiện cho Thụy Sĩ hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với EU về một số phương diện như cảnh sát và vấn đề người tỵ nạn.

Theo bà Widmer-Schlumpf, vào cuối tháng 3/2009, khi các sân bay của Thụy Sĩ chính thức được kết nối với khu vực Schengen, Thụy Sĩ sẽ chính thức tổ chức một buổi lễ long trọng đánh dấu sự kiện này.

Với sự tham gia của Thụy Sĩ, khu vực miễn thị thực Schengen hiện có 25 nước thành viên gồm Pháp, Đức, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Estonia, Latvia, Litva, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovenia, Slovakia, Malta và Thụy Sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục