Thụy Sĩ cho phép xuất khẩu lô hàng quân dụng sang Nga

Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO) đã xác nhận cho phép lô hàng xuất khẩu kỷ lục trị giá 90 triệu franc (91,4 triệu USD) sang Nga.

Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO) đã xác nhận cho phép lô hàng xuất khẩu kỷ lục trị giá 90 triệu franc (91,4 triệu USD) sang Nga.

Lô hàng lưới ngụy trang công nghệ cao sử dụng trong ứng dụng quân sự nhằm tránh bị tia hồng ngoại và radar phát hiện đã được bật đèn xanh bất chấp lệnh trừng phạt cấm xuất khẩu các thiết bị quân sự cho Nga và Ukraine.

SECO giải thích việc cho phép xuất khẩu các lô hàng theo Điều 14 của Pháp lệnh xử phạt, trong đó quy định "không áp dụng cho các giao dịch hợp đồng đã thỏa thuận trước ngày 27/8/2014."

Phát ngôn viên của SECO Fabian Maienfisch cho biết hợp đồng này đã được ký kết vào tháng 8/2014, trước khi Bern quyết định thể hiện các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống lại Nga.

Người phát ngôn Maienfisch từ chối không cho biết tên khách hàng Nga cũng như nhà cung cấp của Thụy Sĩ.

Sau khi EU thắt chặt lệnh trừng phạt Nga vào cuối tháng 7/2014, Chính phủ Thụy Sĩ đã có những bước đi tiếp theo phù hợp với lệnh này trong khoảng một tháng sau đó, qua việc chứng tỏ những nỗ lực giữ cho hàng hóa từ EU không chuyển qua đường Thụy Sĩ.

Cụ thể là các biện pháp trừng phạt của Thụy Sĩ cấm "xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa sử dụng vì mục đích dân sự và quân sự."

Các lô hàng lưới ngụy trang công nghệ cao này sẽ không được phép, nếu như hợp đồng đã được ký kết sau khi lệnh trừng phạt được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều chính trị gia đã bị sốc khi biết rằng thỏa thuận này đã được phép thông qua.

Theo quan điểm một số người, quyết định này vẫn "không thể chấp nhận được" và không thích hợp trong thời gian cũng như giai đoạn của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục