Thụy Sĩ: Cố cứu chó cưng, một phụ nữ chết đuối

Một phụ nữ 58 tuổi đã bị chết đuối trên một con sông ở bang Vaud, Thụy Sĩ, vào ngày 3/11 trong khi cố gắng cứu người bạn "chó."

Một phụ nữ 58 tuổi đã bị chết đuối tại một con sông gần Nyon ở bang Vaud, Thụy Sĩ, vào ngày Chủ nhật (3/11) trong khi cố gắng cứu con chó mà bà luôn coi như một người bạn của mình.

Cảnh sát bang Vaud cho biết sự việc xảy ra trên sông Promenthouse, chảy vào hồ Geneva, trong một khu rừng gần Prangins, trong khi nạn nhân đi dạo cùng với chú chó vào lúc 4 giờ chiều.

Bà đã nhảy xuống sông để cứu chú chó đang bị dòng nước cuốn trôi. Lực lượng cảnh sát địa phương đã phát hiện ra xác của bà cách khoảng 700 m ở hạ lưu con sông.

Prangins nằm ở phía đông của Nyon, cách Geneva khoảng 27 km về phía đông bắc. Đây ít nhất là lần thứ hai trong năm nay đã xảy ra vụ chết đuối trong khi cố gắng cứu một con chó.

Vào tháng Tư, một người đàn ông 57 tuổi người Nhật cư trú tại bang Neuchâtel đã chết trên sông Arnon, gần Grandson sau khi nhảy xuống cứu động vật này mặc dù không phải chú chó ông nuôi mà lại thuộc về một người chủ nào đó.

Cách đây một năm, một sự cố tương tự cũng đã xảy ra tại con sông này.

Yêu thương vật nuôi trong gia đình đã trở thành truyền thống văn hóa của người dân Thụy Sĩ như một biểu tượng của việc gần gũi với thế giới tự nhiên. 

Đối với nhiều gia đình Thụy Sĩ, những các con vật nuôi như chó mèo thường rất gần gũi và đã trở thành những người bạn, thậm chí còn được coi là những "đứa con" trong gia đình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục