Thụy Sĩ, Đức ký thỏa thuận song phương không do thám lẫn nhau

Ngày 12/5, truyền thông địa phương đưa tin lần đầu tiên Hội đồng liên bang (Chính phủ Thụy Sĩ) đã ký một thỏa thuận song phương với Đức về việc không tiến hành hoạt động gián điệp lẫn nhau.
Thụy Sĩ, Đức ký thỏa thuận song phương không do thám lẫn nhau ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 12/5, truyền thông địa phương đưa tin lần đầu tiên Hội đồng liên bang (Chính phủ Thụy Sĩ) đã ký một thỏa thuận song phương với Đức về việc không tiến hành hoạt động gián điệp lẫn nhau.

Động thái diễn ra sau khi xảy ra vụ Đức bắt giữ một công dân Thụy Sĩ được cho là hoạt động gián điệp tại Đức.

Thỏa thuận đề cập tới việc hai nước sẽ không tiến hành các hoạt động của các lực lượng an ninh, tình báo lẫn nhau và phối hợp với nhau để chống lại nước thứ ba.

Thụy Sĩ và Đức đã từng phát hiện có những hoạt động do thám lẫn nhau. Năm 2014, tờ báo tiếng Đức của Thụy Sĩ Sonntagszeitung đã tiết lộ cơ quan tình báo Đức quan tâm tới việc theo dõi các liên lạc qua mạng tại Thụy Sĩ, thông qua một trạm nghe lén đặt ở Frankfurt.

Gần đây nhất, cũng tại Frankfurt, vào cuối tháng 4 vừa qua, công dân 54 tuổi của Thụy Sĩ đã bị phía Đức bắt giữ với cáo buộc "tiến hành các hoạt động gián điệp cho một cường quốc nước ngoài"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục