Thụy Sĩ - Ecuador: Thế trận công-thủ trái ngược

Gặp đối thủ trực tiếp trong trận ra quân, cả Thụy Sĩ và Ecuador buộc phải bung sức ngay từ đầu để giành chiếc vé đi tiếp tại Bảng E.
Thụy Sĩ - Ecuador: Thế trận công-thủ trái ngược ảnh 1

Gặp đối thủ trực tiếp trong trận ra quân, Thụy Sĩ và Ecuador buộc phải bung sức ngay từ đầu để giành chiếc vé đi tiếp tại Bảng E. Lối chơi khắc chế lẫn nhau của hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận công-thủ trái ngược trên hai nửa sân.

Thụy Sĩ nổi tiếng với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và đầy kỷ luật, nhưng hàng công lại không thực sự sắc bén. Ở bên kia chiến tuyến, Ecuador được đánh giá cao ở lối chơi tấn công rực lửa, song hàng thủ bị đánh giá thấp bởi tuổi tác và thể hình.

Như vậy, ở hai nửa sân sẽ là cuộc đối đầu cân sức khi hàng công mạnh của Ecuador sẽ phải đối đầu với một hàng thủ chặt chẽ của Thụy Sĩ, trong khi ở phần sân còn lại, một hàng thủ "kém" của Ecuador sẽ chỉ phải đối đầu với một hàng công “cùn” của Thụy Sĩ.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ xuất phát với đội hình 4-2-3-1 đề cao tính an toàn và lối chơi chậm quen thuộc. Án ngữ ngay phía trên thủ thành Benaglio sẽ là bộ đôi trung vệ Bergen và Schaer.

Hai hành lang trái và phải sẽ lần lượt do Rodriguezvon và Lichsteiner đảm trách, trong khi đó Behrami và đội trưởng Inler sẽ giữ vai trò nhạc trưởng khu vực vòng tròn trung tâm. Trong kho đó, bộ ba Shaqiri, Xhaka và Stocker sẽ có nhiệm vụ khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương để trung phong Drmic hoạt động tự do phía trên.

Với hàng phòng ngự chắc chắn, Thụy Sĩ sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng công đầy sức mạnh của Ecuador và có thể sẽ buộc đối phương phải trả giá bằng các pha phản công sắc lẹm.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ hiện không có một tiền đạo trung phong đúng nghĩa khi Drmic vẫn chưa đủ tầm để thay thế đàn anh Alexander Frei. Nhiều khả năng, tiền đạo này sẽ đóng vai trò mồi nhử để Shaqiri, thậm chí là một hậu vệ cánh công thủ toàn diện như Lichsteiner lên ghi bàn, tương tự cái cách mà Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-0 trước Peru trong trận giao hữu mới đây.

Với vị thế của một đội hạt giống, Thụy Sĩ hẳn sẽ không chỉ biết chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công chặt chẽ. Ông thầy Ottmar Hitzfeld có thể sẽ điều chỉnh sang đội hình tấn công 4-3-3, và khi đó, tiền đạo Drmic cần chứng tỏ khả năng săn bàn như những gì anh đã thể hiện trong màu áo của Nurnberg ở Bundesliga mùa giải vừa qua.

Về phía Ecuador, đội bóng Nam Mỹ này đã chuẩn bị khá chu đáo cho trận mở màn với Thụy Sĩ. Phát biểu với báo giới, tiền vệ Luis Saritama tuyên bố anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Thụy Sĩ. Anh tiết lộ Ecuador đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Thụy Sĩ trong suốt 6 tháng qua. Trong khi đó, huấn luyện viên Rueda cũng đã yêu cầu toàn đội chơi kỷ luật hơn và đồng đội hơn để gây sức ép lên đối phương.

Ở ba trận giao hữu gần đây nhất để chuẩn bị cho World Cup, Ecuador đã có 2 lần đối đầu với các đại diện châu Âu và đều giành kết quả hòa (hòa 1-1 với Hà Lan và 2-2 với Anh). Kết quả này sẽ là yếu tố quan trọng “lên dây cót” tinh thần cho Ecuador khi đối đầu với Thụy Sĩ.

Ecuador sẽ phải lấy “công bù thủ” với đội hình 4-4-2 thiên về tấn công, trong khi hy vọng hàng thủ “già nua” và “chậm chạp” của họ không mắc sai lầm quá sớm.

 

 * Thông tin trận đấu

- Thời gian: 23h00 ngày 15/6

- Địa điểm: SVĐ Estadio Nacional, thành phố Brasillia, sức chứa trên 69.000 chỗ ngồi

* Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ: Benaglio; Lichsteiner, Schaer, von Bergen, Rodriguez; Behrami, Inler (Đội trưởng); Shaqiri, Xhaka, Stocker; Drmic.

Ecuador: Dominguez; Paredes, Erazo, Guagua, W Ayovi; A Valencia (Đội trưởng), Gruezo, Noboa, Montero; E Valencia, Caicedo.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục