Thụy Sĩ: Học nấu ăn lên ngôi vì khủng hoảng

Những khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến học nấu ăn trở thành phong trào ở Thụy Sĩ và mở lớp dạy nấu ăn trở thành ngành thời thượng ở nước này.

Những khó khăn do khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang khiến học nấu ăn trở thành phong trào ở Thụy Sĩ và mở lớp dạy nấu ăn trở thành ngành thời thượng ở nước này.

Lý do khiến người Thụy Sĩ đua nhau đi học nấu ăn là để tiết kiệm - nhân tố đặc biệt cần thiết trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Bởi tự nấu ăn sẽ rẻ hơn nhiều so với đi ăn nhà hàng, đồng thời lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Và với những con số như có tới 1/2 dân số Thụy Sĩ không biết nấu ăn, 9/10 người Thụy Sĩ chưa từng tham gia một lớp học nấu ăn nào (theo điều tra của hãng SEB), ngành dạy nấu ăn quả là có một tương lai sáng lạn.

Trong bối cảnh ấy, các đài truyền hình của Thụy Sĩ tất nhiên không thể "khoanh tay ngồi nhìn" mà đã nhanh chóng nhập cuộc với nhiều chương trình dạy nấu ăn phát sóng vào giờ cao điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục