Thụy Sĩ kêu gọi phản đối trưng cần ý dân về hạn chế nhập cư

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn cùng chính giới Thụy Sĩ đã kêu gọi người dân nước này phản đối cuộc trưng cầu ý dân về hạn chế nghiêm ngặt tình trạng nhập cư.
Thụy Sĩ kêu gọi phản đối trưng cần ý dân về hạn chế nhập cư ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: swissinfo.ch)

Lãnh đạo các doanh nghiệp lớn cùng chính giới Thụy Sĩ đã kêu gọi người dân nước này phản đối cuộc trưng cầu ý dân dự kiến diễn ra ngày 30/11 về hạn chế nghiêm ngặt tình trạng nhập cư.

Những người này cho rằng việc thắt chặt nhập cư sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Cuộc trưng cầu ý dân, được tổ chức theo sáng kiến của nhóm các nhà môi trường học thuộc Ecopop, nhằm thắt chặt quy định đối với người nhập cư. Theo đó sẽ hạn chế số người nhập cư ở mức 0,2% dân số Thụy Sĩ, tương đương 16.000 người/năm.

Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của hầu hết các chính đảng và giới doanh nghiệp khi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế, gây ra thiếu hụt lao động về dài hạn và thậm chí có thể khiến Thụy Sĩ dần bị cô lập vì nước này chưa phải là thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, một số người ủng hộ Ecopop lại cho rằng có quá nhiều áp lực đối với tài nguyên đất và các nguồn lực tự nhiên của đất nước khi số lượng người nước ngoài chiếm tới gần 1/4 trong tổng số 8 triệu dân. Đó là chưa kể tới sự phụ thuộc quá nhiều của các ngân hàng Thụy Sĩ vào lượng lớn người lao động nước ngoài.

Theo thống kê, 25% tổng số nhân viên trong các ngân hàng UBS và Credit Suisse là người nước ngoài.

Ecopop là tổ chức thứ hai kêu gọi tiến hành trưng cầu ý dân phản đối tình trạng nhập cư ở Thụy Sĩ trong chín tháng trở lại đây. Trước đó, một đảng cánh hữu cũng đã đưa ra kêu gọi tương tự, mở đường cho cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức hồi tháng Hai vừa qua.

Sự việc trên khiến mối quan hệ của Thụy Sĩ với châu Âu trở nên căng thẳng, đồng thời gây quan ngại và phản đối mạnh mẽ trong giới chính trị gia cũng như doanh nghiệp vì lo ngại sẽ cản trở các nhà đầu tư và buộc các công ty dịch chuyển địa điểm sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục