Thụy Sĩ mở rộng điều tra vụ bê bối tham nhũng trong FIFA

Phát ngôn viên của Trưởng Công tố Andre Marty khẳng định đã có thêm bằng chứng về 28 vụ giao dịch mờ ám khác, tất cả đều liên quan đến tài chính trong quá trình xin đăng cai World Cup 2018 và 2022.
Thụy Sĩ mở rộng điều tra vụ bê bối tham nhũng trong FIFA ảnh 1Các quan chức FIFA bị bắt giữ do bị tình nghi nhận hối lộ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Công tố Thụy Sĩ ngày 13/7 đã mở rộng điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tham gia hoạt động rửa tiền xung quanh các hồ sơ xin đăng khai World Cup của Nga và Qatar.

Nếu như hồi tháng trước, Trưởng công tố Michael Lauber công bố nhóm điều tra của ông phát hiện 53 giao dịch nghi vấn, thì mới đây phát ngôn viên của Trưởng Công tố Andre Marty khẳng định đã có thêm bằng chứng về 28 vụ giao dịch mờ ám khác, tất cả đều liên quan đến tài chính trong quá trình xin đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Hồi tháng Năm năm nay, khi các công tố viên thu giữ được các dữ liệu và tài liệu từ trụ sở FIFA ở Zurich, nhà chức trách Thụy Sĩ đã ngay lập tức thành lập một lực lượng đặc biệt và bắt đầu tiến hành cuộc điều tra nói trên.

Ngoài ra, cảnh sát nước này còn bắt giữ bảy quan chức FIFA theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc nhận hối lộ lên tới 150 triệu USD liên quan các hợp đồng quảng bá những giải đấu bóng đá ở Bắc và Nam Mỹ.

Trong số bảy quan chức bị bắt này có một người đã đồng ý để dẫn độ sang Mỹ. Nhà chức trách Thụy Sĩ không tiết lộ nhân vật này là ai và khẳng định sẽ không cung cấp chi tiết cho đến khi bàn giao người này cho phía Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục