Thụy Sĩ nằm trong tốp 10 nơi hấp dẫn nhất thế giới về thuế

Theo báo cáo của các chuyên gia quốc tế Bradley Hackford vừa được công bố, Thụy Sĩ nằm trong tốp 10 nơi tốt nhất thế giới đối với người nước ngoài về thuế.
Thụy Sĩ nằm trong tốp 10 nơi hấp dẫn nhất thế giới về thuế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: w2taxservices.com)

Theo báo cáo của các chuyên gia quốc tế Bradley Hackford vừa được công bố, Thụy Sĩ nằm trong tốp 10 nơi tốt nhất thế giới đối với người nước ngoài về thuế.

Mặc dù vẫn giữ được danh tiếng về mức thuế hấp dẫn, song trong năm 2014 Thụy Sĩ vẫn bị tụt hạng so với các địa điểm như Bulgaria, Guernsey và Andorra.

Báo cáo xếp hạng của Bradley Hackford được dựa trên năm tiêu chí, bao gồm cả gánh nặng thuế đối với cá nhân, chất lượng cuộc sống, mức độ an ninh pháp lý và tình hình thực tế của đất nước, chất lượng các chương trình đầu tư kinh tế và vị trí địa lý của đất nước.

Xét trên khía cạnh gánh nặng thuế, quần đảo Bahamas - nơi không có thuế thu nhập cá nhân - đứng đầu bảng xếp hạng, với tỷ lệ hài lòng lên tới 95%. Tiếp theo là các Công quốc Andorra (90%) và Monaco 85%.

Bulgaria - được coi là quốc gia có mức thuế hấp dẫn nhất trong số 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đứng thứ tư với tỷ lệ hài lòng ở mức 80%. Đất nước Đông Nam châu Âu này áp dụng chung một mức thuế cá nhân 10%.

Xếp ở vị trí thứ năm là Panama với tỷ lệ hài lòng về thuế ở mức 75%. Thụy Sĩ đứng thứ 10 với tỷ lệ 55%, xếp sau cả Mauritius (đứng thứ 6), Dubai (thứ 7), Guernsey (thứ 8), và quần đảo Cayman thứ 9.

Bradley Hackford thường hỗ trợ khách hàng giàu có nhập cư và thay đổi tình trạng cư trú để tránh thuế.

Báo cáo xếp hạng của Bradley Hackford được đưa ra nhằm làm nổi bật một số nước có chính sách áp dụng mức thuế cá nhân thấp, được coi là hấp dẫn để thiết lập nơi cư trú thực tế để tính thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục