Thụy Sĩ sốc vì công dân bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ

Cặp vợ chồng Thụy Sĩ bị hiếp dâm ở Ấn Độ đang lên kế hoạch đi xe đạp vòng quanh nước này, còn những kẻ hiếp dâm là nông dân mù chữ.
Cảnh sát Ấn Độ ngày 17/3 thông báo đã bắt giữ một nhóm các nông dân trong độ tuổi 20, những kẻ thừa nhận đã hiếp dâm tập thể một nữ du khách Thụy Sĩ, vụ mới nhất trong hàng loạt vụ phạm tội tình dục gây sốc ở nước này. Người phụ nữ đang đi nghỉ cùng chồng ở bang Madhya Pradesh khi cô bị tấn công vào lúc họ dựng trại bên một bìa rừng hẻo lánh. Người chồng đã bị các thanh niên trên trói lại và phải chứng kiến cảnh chúng hãm hiếp vợ mình. Sau đó, những kẻ tấn công còn cướp đi một số tài sản quý giá của hai người. Sĩ quan cảnh sát địa phương M.S. Dhodee nói rằng 5 nông dân địa phương mù chữ, tuổi từ 20-25, đã bị bắt. Một nghi phạm thứ sáu mới 19 tuổi, cũng bị bắt ở bang Uttar Pradesh gần đó và đã được di lý về quê. [Ấn Độ: 5 đối tượng thú nhận hiếp dâm du khách] Dhodee nói rằng cảnh sát đã thu hồi một chiếc máy tính xách tay, ít tiền mặt và một chiếc điện thoại di động bị đánh cắp trong vụ tấn công, xảy ra ngay khi cặp vợ chồng chuẩn bị nghỉ đêm trước chuyến đạp xe tới Taj Mahal ở thị trấn Agra. "Các đối tượng đã đi ngang qua, thấy cặp vợ chồng đang dựng lều và nhận ra cơ hội tấn công rồi cưỡng hiếp người phụ nữ" - Dhodee nói. Ông cho biết cảnh sát tìm thấy chiếc máy tính xách tay được giấu cẩn thận dưới một đống lá nằm gần cánh rừng. Điện thoại được thu tại nhà mẹ vợ của một trong những đối tượng. Năm tên bị bắt nhiều khả năng sẽ đối diện với các cáo buộc hiếp dâm và cướp của. Đối tượng thứ sáu cũng sẽ nhận cáo buộc tương tự. Những lời khai của các nhân vật này sẽ khó được chấp nhận làm chứng cứ dưới luật Ấn Độ, vốn hiếm khi cho phép các công tố viên của tòa dẫn những lời khai này do chúng bị xem là "không tự nguyện và không đáng tin cậy." Các đối tượng tham gia vụ hiếp dâm đã sống ở một ngôi làng gần hiện trường xảy ra vụ tấn công. Ngôi làng nằm cách thị trấn Gwalior khoảng 70km và cách New Delhi hơn 250km. Sau vụ tấn công, nạn nhân nữ 39 tuổi và chồng cô, một thợ máy 30 tuổi, đã nhờ một người đi xe máy chở họ tới đồn cảnh sát gần nhất để trình báo. Cô đã được kiểm tra y tế tại bệnh viện địa phương trước khi tới thủ đô Delhi của Ấn Độ. Mẹ chồng của nạn nhân nói với AFP rằng bà đã nói chuyện với con trai và họ đang bình tâm trở lại. Bà cho biết sáng Chủ nhật, con trai đã gọi điện từ New Delhi và nói rằng cả hai đều đang rất ổn. U.C. Shadangi, một cảnh sát địa phương khác, cho biết đơn vị của ông đã liên lạc với đại sứ quán Thụy Sĩ về vụ việc. Cặp vợ chồng đã tới Mumbai hồi tháng trước, sau khi thăm Iran và đã bắt đầu đạp xe du lịch vòng quanh Ấn Độ. Họ đang trên đường tới Orcha, một điểm hút du khác ngoại quốc ở Madhya Pradesh trong ngày thứ Năm. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ở Bern đã ra thông báo bày tỏ việc họ rất sốc trước thảm kịch. Tháng trước, bộ này đã phát đi khuyến cáo tới các công dân Thụy Sĩ đang du lịch ở Ấn Độ nói rằng tình trạng bạo lực tình dục đang tăng lên ở Ấn Độ và cảnh báo các nhóm du khác, kể cả nam và nữ, cần đi theo đoàn lớn, với sự hướng dẫn của dân địa phương.
Thụy Sĩ sốc vì công dân bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ảnh 1
Nạn nhân nữ người Thụy Sĩ đang dần được hồi phục (Nguồn: AFP)
Hồi tháng Giêng năm nay, một sinh viên Hàn Quốc đi nghỉ ở Madhya Pradesh cũng nói rằng cô đã bị hiếp dâm và bị đánh thuốc bởi con trai của chủ khách sạn nơi cô ở thuê. Vụ việc chỉ xảy ra đúng 6 tuần sau khi hàng ngàn người đổ xuống đường để phản đối vụ một nữ sinh 23 tuổi bị tấn công tình dục và đánh đập tàn bạo trên một chiếc xe buýt ở New Delhi. Nạn nhân, một sinh viên y khoa, đã chết vì thương tổn nội tạng. Một trong số những kẻ hãm hại cô đã chết trong tù tại New Delhi vào ngày thứ Hai tuần trước. Cảnh sát nghi ngờ nhân vật này đã tự sát, nhưng gia đình nói đối tượng đã bị giết. Chính quyền đã mở cuộc điều tra vào cái chết. Chính quyền Ấn Độ hiện đối diện với sức ép ngày càng tăng, đòi họ phải bảo vệ phụ nữ sau vụ hiếp dâm tập thể ở New Delhi. Theo một luật mới được chính quyền Ấn Độ phê chuẩn hồi tuần trước, những kẻ hiếp dâm có thể bị tuyên phạt tối thiểu 20 năm tù và tử hình nếu nạn nhân bị thiệt mạng hoặc sống đời sống thực vật sau khi bị tấn công./.

Tin cùng chuyên mục