Thụy Sĩ sử dụng máy đào đất 40 tấn để tiêu hủy hàng giả

Ngày 16/6, cảnh sát biên phòng Thụy Sĩ đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa gồm nồi niêu, xoong chảo ... và kể cả dao giả gắn mác Thụy Sĩ tại Geneva bằng máy đào đất 40 tấn.
Thụy Sĩ sử dụng máy đào đất 40 tấn để tiêu hủy hàng giả ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: forbes.com)

Ngày 16/6, cảnh sát biên phòng Thụy Sĩ đã tiến hành tiêu hủy hàng hóa gồm nồi niêu, xoong chảo ... và kể cả dao giả gắn mác Thụy Sĩ tại Geneva bằng máy đào đất 40 tấn.

Cục Hải quan Liên bang (FCA) cho biết đã bắt giữ 17 người liên quan tới việc nhập khẩu đã cố gắng của hàng giả.

Họ phải đối mặt với khoản tiền phạt và thậm chí có thể bị bỏ tù.

Các đồ dùng nhà bếp bất hợp pháp nếu không được thu giữ và tiêu hủy có thể được bán cho khách hàng cả tin ở Thụy Sĩ gấp từ 30 đến 40 lần so với giá mua.

Các nồi, chậu và chảo Trung Quốc mang giả "made in Swiss" được ghi giá 1.700 euro, trong khi giá gốc của nó là chỉ 35 euro.

Các thương hiệu giả mạo được sử dụng nơi sản xuất, đôi khi còn giả mạo cả công ty sản xuất.

Wolfgang Aufwärter, một phát ngôn viên của hãng sản xuất đồ dùng nhà bếp Kuhn Rikon Thụy Sĩ, cho biết các hàng giả đã gây thiệt hại cho hình ảnh của công ty.

Nhiều khách hàng yêu cầu giúp đỡ khi họ đã mua phải sản phẩm gian lận trong khi họ vẫn nghĩ là đã mua hàng hóa của chúng tôi.

Các giới chức cho biết ngoài hành vi vi phạm nhãn hiệu, các sản phẩm giả mạo có thể gây ra rủi ro về sức khỏe.

Các dao giả Thụy Sĩ thường giòn trong khi các hợp kim dùng làm nồi, chậu rất có hại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục