Thuỵ Sĩ tràn đầy cơ hội đi tiếp sau cú "thoát hiểm" trước Serbia

Thuỵ Sĩ bước vào trận đấu gặp Costa Rica với đầy sự tự tin sau cú "thoát hiểm" ngoạn mục trước Serbia nhờ bàn thắng quý giá của Xherdan Shaqiri.
Thuỵ Sĩ tràn đầy cơ hội đi tiếp sau cú "thoát hiểm" trước Serbia ảnh 1Thụy Sĩ rộng cửa giành vé vào vòng 1/8. (Nguồn: Reuters)

Thuỵ Sĩ bước vào trận đấu gặp Costa Rica với đầy sự tự tin sau cú "thoát hiểm" ngoạn mục trước Serbia nhờ bàn thắng quý giá của Xherdan Shaqiri.

Trong khi đó, đây là cơ hội để đại diện vùng Trung Mỹ gỡ gạc lại chút danh dự bởi họ đã chính thức bị loại sau hai trận thua trước Serbia và Brazil.

Một kết quả hoà sẽ đủ cho Thuỵ Sĩ đi tiếp nếu như Serbia không thể vượt qua Brazil trong trận đấu diễn ra cùng ngày. Tuy nhiên, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Vladimir Petkovic muốn giành lấy quyền tự quyết số phận mình bằng một chiến thắng, nhất là khi Costa Rica đã không còn mục tiêu thi đấu.

Vấn đề khiến huấn luyện viên Petkovic lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại là những rắc rối liên quan tới hành động ăn mừng bàn thắng của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri trong trận đấu với Serbia.

Có thể thấy rõ Shaqiri và Xhaka đóng vai trò không thể thiếu trong sự "lột xác" của Thuỵ Sĩ ở hiệp 2 trận đấu gặp Serbia. Các cầu thủ Thụy Sĩ gần như không có một phương án tấn công nào khả dĩ trong toàn bộ hiệp 1, nhưng phương án sút xa đẳng cấp của Xhaka đã khai thông thế bế tắc, giúp Thuỵ Sĩ chơi khởi sắc và lội ngược dòng thành công.

[Shaqiri tỏa sáng, Thụy Sĩ khiến Serbia phải 'sinh tử' với Brazil]

Trong khi đó, việc huấn luyện viên Petkovic di chuyển Shaqiri từ cánh phải sang trung lộ gần như đã vô hiệu hoá cặp đội tiền vệ Nemanja Matic và Luka Milivojevic của Serbia, tạo ra nhiều khoảng trống ở phía sau.

Chính cầu thủ này cũng là người tận dụng sai lầm vào phút cuối của Serbia để thực hiện cú phản công chớp nhoáng và giành lại 3 điểm cho Thuỵ Sĩ.

Cơ hội giành chiến thắng cho Thuỵ Sĩ là tương đối cao khi họ chỉ phải đối đầu với một Costa Rica thi đấu không mấy xuất sắc và đã hết cơ hội đi tiếp.

Video chiến thắng của Thụy Sĩ trước Serbia. (Nguồn: FIFA)

Trước mùa giải, nhiều người hy vọng Costa Rica sẽ trình diễn lại lối chơi phòng ngự chặt-phản công nhanh sắc bén từng giúp họ đánh bại nhiều đội bóng tại World Cup 2014.

Huấn luyện viên Oscar Ramirez đã mang đến Nga gần như toàn bộ đội hình từng thi đấu thành công tại Brazil 4 năm trước. Kinh nghiệm cùng tính kỷ luật cao đã giúp Costa Rica thực hiện lối chơi phòng ngự chặt chẽ, cùng với đó là sự xuất sắc của thủ thành hàng đầu thế giới Keylor Navas, đã giúp các cầu thủ Trung Mỹ chống chọi được với những hàng công của Serbia và đặc biệt là Brazil.

Tuy nhiên, 4 năm là một quãng thời gian dài và các cầu thủ Costa Rica không còn có thể duy trì được phong độ như tại kỳ World Cup trước. Việc sa sút về thể lực và tốc độ đã khiến các cầu thủ Costa Rica không thể áp dụng được lối chơi phản công nhanh, thậm chí họ không thể ghi nổi một bàn vào lưới Brazil và Serbia.

Đặc biệt là trong trận đấu với Brazil, Costa Rica gần như chỉ "buông xuôi" trong khoảng 20 phút cuối khi không còn đủ sức đối chọi với một loạt tiền vệ có tốc độ xuất sắc của đội bóng Nam Mỹ, thể hiện trong hai pha bóng áp sát cầu môn để ghi bàn của Coutinho và Neymar.

Thuỵ Sĩ sẽ rất mong muốn một chiến thắng để tự quyết số phận của mình mà không phải theo dõi kết quả của trận đấu Serbia-Brazil.

Trong khi đó, mặc dù rất muốn giành điểm để gỡ gạc lại danh dự nhưng với màn trình diễn trong hai trận đấu vừa qua, có lẽ việc giữ sạch lưới đã là một thành công đối với Costa Rica.

Đội hình dự kiến: 

Thuỵ Sĩ (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Akanji, Schaer, Rodriguez; Xhaka, Behrami, Zuber, Dzemaili; Gavranovic. 

Costa Rica (3-4-3): Navas; Gonzalez, Acosta, Duarte; Gamboa, Tejeda, Bolanos, Oviedo; Venegas, Ruiz, Urena.

Dự đoán Thụy Sĩ thắng 2-0.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục