Thụy Sĩ -Trung Quốc đạt được FTA trên nguyên tắc

Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Johann Schneider-Ammann đề cao thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đạt được về nguyên tắc với Trung Quốc.
Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Johann Schneider-Ammann vừa đề cao thỏa thuận thương mại tự do (FTA) đạt được về nguyên tắc với Trung Quốc, đồng thời tin tưởng sẽ được Quốc hội thông qua thỏa thuận này.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc họp nội các ngày 15/5, ông Schneider-Ammann cho biết Thụy Sĩ đã tìm được "những giải pháp tốt" về một loạt vấn đề rộng lớn và không phải nhân nhượng trong các lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt là khu vực nông nghiệp của Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, ông Schneider từ chối công bố chi tiết về thỏa thuận này trước khi diễn ra chuyến thăm theo kế hoạch của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến Thụy Sĩ vào cuối tháng này.

Vòng đàm phán cuối cùng về mặt kỹ thuật đã kết thúc vào tuần trước và hiện vẫn đang chờ được Quốc hội thông qua.

[Thụy Sĩ hy vọng sớm hoàn tất FTA với Trung Quốc]

Ông Schneider-Ammann đã nhấn mạnh tầm quan trọng của FTA với Trung Quốc - đối tác thương mại lớn thứ ba của Thụy Sĩ sau Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Trung Quốc là thị trường quan trọng đối với lĩnh vực xuất khẩu, cho phép Thụy Sĩ mở rộng việc đa dạng hóa thị trường.

Giới chuyên gia cho rằng ngành dược phẩm, hóa chất, kỹ thuật cơ khí, chế tạo đồng hồ, du lịch cũng như các nhà sản xuất thực phẩm sẽ được hưởng lợi nhờ thỏa thuận này. Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất đối với Thụy Sĩ trong 40 năm qua.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hồi tháng 1/1950. Quan hệ song phương giữa Thụy Sĩ và Trung Quốc đã phát triển nhanh kể từ năm 1979. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Thụy Sĩ ở châu Á kể từ năm 2002.

Tố Uyên/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục