Thụy Sĩ truy tố 3 lãnh đạo Hồi giáo sản xuất phim chủ nghĩa cực đoan

Thụy Sĩ đã truy tố 3 thành viên thuộc Hội đồng Trung ương Hồi giáo Thụy Sỹ về tội sản xuất phim tuyên truyền cho chủ nghĩa cực đoan.
Thụy Sĩ truy tố 3 lãnh đạo Hồi giáo sản xuất phim chủ nghĩa cực đoan ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn: straitstimes.com)

Ngày 21/9, cơ quan công tố của Thụy Sĩ đã truy tố 3 thành viên thuộc Hội đồng Trung ương Hồi giáo Thụy Sỹ (ICCS), một tổ chức có gần 4.000 thành viên, đại diện cho khoảng 1% người Hồi giáo của Thụy Sĩ, về tội sản xuất phim tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan.

3 nhân vật này bao gồm Chủ tịch ICCS Nicolas Blancho, người phát ngôn Qaasim Illi và người đứng đầu "bộ phận sản xuất văn hóa" Naim Cherni.

Văn phòng Tổng Công tố của Thụy Sĩ (OAG) cho rằng các đối tượng này đã vi phạm Luật Liên bang cấm các hoạt động liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các tổ chức cực đoan khác có liên quan.

[Các nước thúc đẩy truyền thông xã hội chống chủ nghĩa cực đoan]

Theo OAG, năm 2015, Naim Cherni đã tới Syria và đã làm phim cùng với một thủ lĩnh Al-Qaeda. OAG cho rằng các bộ phim của Blancho, Illi và Cherni đều có nội dung tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan và đã được quảng bá thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và tại một sự kiện công khai.

Trước đó, ICCS cho rằng những bộ phim mà Cherni đã làm tại Syria "không liên quan gì đến Al-Qaeda" và chỉ nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho người Hồi giáo về xung đột trong nước.

Việc truy tố các thành viên ICCS nằm trong khoảng 60 trường hợp liên quan đến chủ nghĩa cực đoan hiện đang được OAG tiến hành điều tra và nếu bị kết án, các thành viên tổ chức này có thể bị phạt đến 5 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.