Thụy Sĩ vô địch châu Âu về tỷ lệ sinh và tuổi thọ cao

Trong năm 2008, so với các quốc gia khác tại châu Âu, Thụy Sĩ luôn có tỷ lệ sinh ngoài hôn nhân thấp và tuổi thọ cao.
Trong năm 2008, số lượng đám cưới và tỷ lệ sinh tại Thụy Sĩ tiếp tục tăng trong khi đó các vụ ly hôn lại giảm. So với các quốc gia khác tại châu Âu, Thụy Sĩ luôn có tỷ lệ sinh ngoài hôn nhân thấp và tuổi thọ cao.
 
Theo Cơ quan Thống kê Liên bang (OFS), số trẻ em được sinh ra tại quốc gia này trong năm 2008 là 76.700, tăng 2,9% so với năm 2007 (tăng 2.200). Đây là tỷ lệ sinh cao nhất tại Thụy Sĩ kể từ năm 2001. Cũng theo cơ quan này, từ năm 2001 tới nay, độ tuổi trung bình làm mẹ của người Thụy Sĩ là 30-31 tuổi.
 
OFS cũng cho biết, tỷ lệ sinh của phụ nữ Thụy Sĩ tăng nhẹ từ 1,38 năm 2001 lên 1,48 năm 2008. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp so với mức cần thiết 2,1 để đảm bảo sự chuyển tiếp thế hệ.
 
Tỷ lệ sinh ngoài hôn nhân vẫn tiếp tục tăng ở mức 17,1%. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, nhưng so với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, con số này vẫn còn thấp bởi tỷ lệ này tại EU là 33% trong năm 2007.
 
Xu hướng muốn lập gia đình trong giới trẻ Thụy Sĩ đã gia tăng. Số lượng các cuộc hôn nhân đã tăng 41.500 trong năm 2008 so với 40.300 trong năm 2007 (tăng 3%). Ngược lại, số vụ ly dị tại Thụy Sĩ cũng đang có xu hướng giảm. Trong năm 2008, 19.600 vụ ly hôn, giảm 300 vụ so với năm 2007.
 
Trong năm 2008, tại Thụy Sĩ cũng có tới 900 cặp đồng tính chung sống, đa phần là nam giới chiếm tới 71%. Con số này cũng đã giảm một nửa so với năm 2007.
 
Tuổi thọ của người Thụy Sĩ tiếp tục tăng. Trong năm 2008, tuổi thọ trung bình của quốc gia này là 84,4 đối với phụ nữ và 79,7 đối với nam giới. Chênh lệch về tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới đã giảm từ năm 1992. Tăng dân số tự nhiên trong 1 năm tại Thụy Sĩ đạt ở mức 15.458./.
 
Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục