Thụy Sỹ đóng băng các tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia

Thụy Sỹ cho biết đã đóng băng các tài sản trị giá hàng chục triệu USD, một phần của cuộc điều tra nhằm vào Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Thụy Sỹ đóng băng các tài sản của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia ảnh 1

AFP đưa tin, ngày 3/9, Chính phủ Thụy Sỹ cho biết đã đóng băng các tài sản trị giá hàng chục triệu USD, một phần của cuộc điều tra nhằm vào Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) vốn đang là trung tâm của một bê bối tham nhũng ở quốc gia Đông Nam Á này.

Trong một email gửi cho hãng AFP, người phát ngôn Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ (OAG) bà Anna Wegelin nêu rõ Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sỹ (OAG) đã đóng băng các tài sản trị giá hàng chục triệu USD của các tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ.

OAG đồng thời xác nhận đã mở các vụ kiện hình sự đối với 2 ủy viên điều hành của quỹ 1MDB liên quan đến hoạt động rửa tiền và "được cho là có hành vi sai trái."

Trong khi đó quỹ 1MDB cho biết họ không hay biết gì về động thái trên của Thụy Sĩ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục