Thủy thủ Nga, Ukraine cùng kỷ niệm Ngày Hải quân

Ngày 28/7, các thủy thủ Nga và Ukraine đã tiến hành lễ kéo quốc kỳ và quân kỳ của Hải quân hai nước nhân kỷ niệm Ngày Hải quân.
Ngày 28/7, các thủy thủ Nga và Ukraine đã tiến hành lễ kéo quốc kỳ và quân kỳ của Hải quân hai nước trên những tàu chiến neo đậu tại cảng Sevastopol nhân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga và Ngày Hải quân Ukraine.

Phát biểu nhân dịp này, Phó Đô đốc Alexander Vitko, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga, nhấn mạnh rằng "đó là một ngày đặc biệt tại Sevastopol, bởi đây là năm thứ hai liên tiếp Ngày Hải quân Nga và Ngày Hải quân Ukraine được kỷ niệm cùng nhau.

Các thủy thủ hai nước từ lâu đã tìm được tiếng nói chung trong việc thực hiện những nhiệm vụ trên biển, và việc tạo lập truyền thống mới này là sự tiếp nối một cách logic sự hợp tác giữa Hải quân Nga và Ukraine."

Cùng ngày 28/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych đã đích thân thị sát tinh thần sẵn sàng chiến đấu của tàu chiến hai nước tại khu vực Biển Đen.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Ukraine Yanukovych tuyên bố rằng Ukraine sẽ nỗ lực khẳng định quy chế cường quốc biển, và hy vọng vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nga trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có hiện đại hóa các tàu chiến cũng như thiết kế, chế tạo các loại vũ khí mới.

Bên cạnh đó, Tổng thống Yanukovych cũng nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa Ukraine và Nga như hiện đại hóa quân đội và hải quân, xây dựng tàu chiến mới và tinh thông các loại vũ khí mới.

Ông cũng cam kết rằng ban lãnh đạo Ukraine sẽ làm hết sức mình để các chương trình hợp tác được thực hiện có kết quả.

Nga và Ukraine đều đang nỗ lực tăng cường sức mạnh của lực lượng Hải quân nhằm đối phó với những nguy cơ và thách thức mới trên các đại dương thế giới hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục