Thủy thủ Nga và Ukraine bị bắt làm con tin ở ngoài khơi Nigeria

Bộ Ngoại giao Nga cho biết một nhóm gồm 7 thủy thủ Nga và 1 thủy thủ Ukraine đã bị bắt làm con tin ở ngoài khơi bờ biển Nigeria sau khi tàu của họ bị tấn công.
Thủy thủ Nga và Ukraine bị bắt làm con tin ở ngoài khơi Nigeria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ShipSpotting.com)

Theo hãng AFP, các nhà ngoại giao ở Moskva và Kiev ngày 8/2 cho biết, một nhóm gồm 7 thủy thủ Nga và 1 thủy thủ Ukraine đã bị bắt làm con tin ở khu vực ngoài khơi bờ biển của Nigeria sau khi tàu của họ bị tấn công.

Một thông báo của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Theo thông tin của Đại sứ quán Nga tại Abuja, đã xảy ra một vụ tấn công vũ trang vào tàu chở hàng BBC Caribbean thuộc sở hữu của công ty Briese Schiffahrt của Đức... Bảy công dân Nga trong thủy thủ đoàn của tàu này đã bị bắt làm con tin."

Theo thông báo, các nhà ngoại giao Nga đang liên lạc với giới chức Nigeria tìm kiếm tàu trên.

Quan chức trong Bộ Ngoại giao Ukraine Vasyl Kyrylych cho biết cũng có một công dân nước này trên tàu bị tấn công ở ngoài khơi Nigeria.

Theo quan chức Kyrylych, "tại thời điểm này, những kẻ bắt cóc chưa đưa ra yêu cầu gì và chúng tôi không rõ vị trí của những thủy thủ bị bắt cóc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục