Thủy triều đỏ khiến cá chết hàng loạt ở Vịnh Mexico

Giới chức bang Texas cho biết tảo độc (hay còn gọi là thủy triều đỏ) là nguyên nhân giết chết hàng trăm nghìn chú cá tại Vịnh Mexico.
Giới chức bang Texas Mỹ ngày 13/8 cho biết tảo độc (hay còn gọi là thủy triều đỏ) là nguyên nhân giết chết hàng trăm nghìn chú cá tại Vịnh Mexico.

Winston Denton, một nhà sinh học thuộc Cơ quan phân loại ngư trường biển cho biết họ đã phát hiện thấy tảo Karenia tạo thành các váng nước có màu hồng nhạt hoặc màu đỏ nổi trên bề mặt vịnh Mexico.

Loài tảo độc này bùng phát, làm cạn kiệt nguồn oxy trong nước khiến cá và các loài thủy sản khác chết hàng loạt một cách nhanh chóng.

Hiện số cá chết trên trôi giạt vào bao phủ một vùng rộng bờ biển tại đảo Galveston. Các nhà sinh vật tại đây đang tiếp tục nghiên cứu cơ chế bùng phát và đề ra các giải pháp đối phó hữu hiệu với nạn thủy triều này.

Năm 2011, thủy triều đỏ cũng bao phủ hầu hết vùng bờ biển bang Texas và vịnh Galveston, gây thiệt hại nghiêm trọng cho vụ thu hoạch hàu tại đây.

Ở Việt Nam, thủy triều đỏ cũng đã xuất hiện và có nguy cơ gây hại cho các loài thủy sản tại khu vực ven biển Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục