Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Kô là hoạt động đua thuyền cực kỳ hiếm hoi còn lưu giữ trên địa bàn Tây Nguyên, bởi những chiếc thuyền đua này được tạo ra từ thân của một cây gỗ nguyên khối.
Thuyền độc mộc là một phương tiện giao thông đường thủy được xem như biểu tượng cho sức mạnh và văn hóa của đồng bào nhiều dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.
Đến với Hồ Lắk (Đắk Lắk), du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác lắc lư trên lưng những chú voi, lướt trên mặt hồ bằng chiếc thuyền độc mộc cổ xưa, thưởng thức món ăn dân dã của dân tộc M’Nông.
Các nhà khảo cổ Slovenia ngày 21/7 thông báo họ đã tìm thấy một nửa còn lại của chiếc thuyền độc mộc có niên đại cách đây 2.000 năm trên sông Ljubljanica ở thủ đô Ljubljana.
Hai vợ chồng người dân tộc Dao ở Hà Giang mất tích khi về nhà bằng thuyền độc mộc tự đóng, với các tấm ván ghép lại có gắn máy chạy bằng xăng loại nhỏ dùng để đi mặt hồ thủy điện sông Chừng về nhà.
Chính cái tên hồ Lắk (thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đã gợi lên sự tò mò, quyến rũ du khách tìm về đây khám phá vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Đây là điểm đến không thể thiếu trong du lịch Tây Nguyên.