Thuyền trưởng phà SEWOL hành động "như sát nhân"

Tổng thống Hàn Quốc ngày 21/4 cho rằng hành vi của thuyền trưởng và thuyền viên trên phà Seawol là không thể chấp nhận được và chẳng khác gì sát nhân.
Thuyền trưởng phà SEWOL hành động "như sát nhân" ảnh 1Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chuyển xác nạn nhân từ con phà bị chìm ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/4 cho rằng hành vi của thuyền trưởng và thuyền viên trên chiếc phà SEWOL chở 476 người bị lật cách đây 5 ngày là không thể chấp nhận được và "chẳng khác gì hành động sát nhân."
Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) dẫn lời bà Park Geun-hye phát biểu trong cuộc họp với các phụ tá cấp cao nói: "Hành động của thuyền trưởng và một số thuyền viên là hoàn toàn không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được và như hành động sát nhân."
Khi gặp gỡ thân nhân của hàng trăm hành khách - phần lớn là học sinh - vẫn đang mất tích, bà Park Geun-hye bày tỏ: "Không chỉ tôi, mà trái tim của mọi người dân Hàn Quốc đều đau nhói, đầy choáng váng và phẫn nộ."
Theo bà, ngày càng rõ ràng rằng thuyền trưởng Lee Joon-Seok đã trì hoãn không cần thiết hoạt động sơ tán hành khách khi phà bắt đầu chìm và sau đó "bỏ rơi họ" khi thoát thân trước.
Tổng thống Park Geun-hye còn cho rằng tất cả các bên liên quan tới thảm họa này, từ các chủ sở hữu, các nhân viên kiểm tra an toàn đến thủy thủ đoàn phà đều sẽ bị điều tra và tất cả những ai chịu trách nhiệm đều sẽ bị "truy cứu hình sự"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục