"Thuyền trưởng tàu chìm lên bờ trước hành khách"

Thuyền trưởng của tàu Costa Concordia đã rời con tàu “rất lâu trước khi” hành khách cuối cùng được sơ tán, công tố viên cho biết.
Thuyền trưởng của tàu Costa Concordia đã rời con tàu “rất lâu trước khi” hành khách cuối cùng được sơ tán, công tố viên phụ trách điều tra thảm họa này cho biết. Khi được hỏi trên kênh SkyTG24 rằng liệu thuyền trưởng Francesco Schettino, người đã bị bắt sau "thảm họa Titanic mới," có rời khỏi tàu “từ rất sớm trước khi tất cả hành khách đã được sơ tán,” công tố viên Francesco Verusio trả lời: “Thật không may, tôi có thể xác nhận điều đó.” Công tố viên cũng chỉ ra rằng con tàu “không đi đúng hành trình,” và cho biết thêm rằng thuyền trưởng đang ở trên cầu và “do đó chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động.” Ông nói rằng trách nhiệm có thể cũng thuộc về những người khác ngoài thuyền trưởng, và người đứng vị trí số 2, Ciro Ambrosio, cũng đang bị điều tra. Khi được hỏi có phải thủy thủ đoàn đã không được chuẩn bị đúng cách, Verusio cho biết: “Đúng hơn là hệ thống chỉ huy đã không hoạt động như nó cần phải làm.” Các phương tiện truyền thông Italy cho biết thuyền trưởng đang ở trên bờ trong khoảng 11 giờ 40 (22 giờ 40 giờ GMT) trong ngày 13/1 trong khi những hành khách cuối cùng đã không được sơ tán cho đến 5 giờ ngày 14/1, theo giờ GMT. Ennio Aquilino, phụ trách các hoạt động cứu hộ, cho AFP biết trong ngày 14/1: “Người cuối cùng được chúng tôi đưa ra khỏi tàu trong khoảng 6 giờ sáng (5 giờ giờ GMT) đã bị gãy chân.” Số liệu thống kê mới nhất công bố ngày 15/1 cho biết tính đến thời điểm này, đã có 5 người thiệt mạng so với con số 3 trước đó, hơn 70 người bị thương và hơn 40 người được coi là mất tích. Tai nạn xảy ra sau khi chiếc tàu du lịch hiện đại rời bến được 2 giờ 30 phút, bắt đầu hành trình du lịch quanh Địa Trung hải./.
"Thuyền trưởng tàu chìm lên bờ trước hành khách" ảnh 1
Hiện trạng của tài Costa Concordia (Nguồn: AFP)


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục