Thuyền trưởng tàu Trung Quốc bị giữ thêm 10 ngày

Tòa án Nhật Bản ngày 10/9 chấp nhận đề nghị của cơ quan công tố nước này giam giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc thêm 10 ngày.
Tòa án Thành phố Ishigaki ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 10/9 đã chấp nhận đề nghị của cơ quan công tố nước này giam giữ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc, ông Chiêm Kỳ Hùng, thêm 10 ngày.

Ông Chiêm Kỳ Hùng bị Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) bắt giữ sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc với hai tàu tuần tra của JCG gần khu vực Quần đảo tranh chấp Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), nếu Tòa án Isigaki ban hành lệnh trên, thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng, 41 tuổi, sẽ bị giam đến ngày 19/9 trước khi cơ quan công tố quyết định có luận tội ông này về vụ va chạm trên biển Hoa Đông hồi đầu tuần hay không.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã triệu Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa để phản đối cách xử lý của Nhật Bản trong vụ va chạm trên và yêu cầu Tokyo "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện" thuyền trưởng và các ngư dân của nước này.

Đây là lần phản đối thứ ba của Trung Quốc đối với Tokyo kể từ khi vụ va chạm xảy ra hôm 7/9.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 10/9 ở Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada bày tỏ lấy làm tiếc về những thông tin mà một số kênh truyền thông Trung Quốc đăng tải rằng tàu tuần tra Nhật Bản cố ý đâm vào tàu cá Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết: "Những thông tin như vậy là không đúng và hết sức đáng tiếc."

Ông Okada cũng thúc giục Trung Quốc xem xét vụ việc này "một cách bình tĩnh và thận trọng" và cho biết ông không muốn căng thẳng giữa hai nước leo thang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục