Thuyết âm mưu sau vụ tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein tự tử trong tù

Trên mạng xã hội ở Mỹ đã xuất hiện hashtag #EpsteinMurder, nghi ngờ tỷ phú này bị giết trong tù để bịt đầu mối vụ tổ chức mại dâm, chứ không phải chết do tự tử.

Cái chết của tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein trong nhà tù liên bang Mỹ hôm 10/8 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán theo thuyết âm mưu, bởi mối liên hệ giữa ông này với các chính trị gia, cũng như giới tài phiệt.

Trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện hashtag #EpsteinMurder, ám chỉ ông này bị giết để bịt đầu mối chứ không phải bị tự sát.

Hồi tháng 7, ông này đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ với cáo buộc tổ chức mại dâm trẻ vị thành niên, trong đó có những nạn nhân mới chỉ 14 tuổi./.

(Vietnam+)