"Tia chớp" Usain Bolt bị tước 1 huy chương vàng ở Olympic 2008

Usain Blot cùng đồng đội tham gia nội dung chạy tiếp sức nam 4x100m đã bị tước tấm huy chương vàng giành được tại kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 do Nesta Carter dương tính với chất cấm.
"Tia chớp" Usain Bolt bị tước 1 huy chương vàng ở Olympic 2008 ảnh 1Usain Bolt cùng đồng đội bị tước 1 huy chương vàng Olympic 2008. (Nguồn: Getty Images)

Usain Blot cùng đồng đội tại đội tuyển Jamaica tham gia nội dung chạy tiếp sức nam 4x100m đã bị tước tấm huy chương vàng giành được tại kỳ Olympic 2008 do Nesta Carter dương tính với chất cấm.

Nesta Carter chính là một trong 4 vận động viên của đội tuyển Jamaica ở nội dung 4x100m nam tại Bắc Kinh.

Carter là một phần của bộ tứ Jamaica giành 4x100m tại Bắc Kinh vào năm 2008.

Mẫu thử của Nesta nằm trong 454 mẫu thử doping của Olympic Bắc Kinh 2008 được đem đi xét nghiệm lại, và bị phát hiện dương tính với chất Methylhexanamine nằm trong danh mục cấm.

Carter cũng có mặt trong đội chạy tiếp sức Jamaica giành huy chương vàng Olympic London 2012 cùng huy chương vàng giải vô địch thế giới 2011, 2013 và 2015.

"Tia chớp" Usain Bolt bị tước 1 huy chương vàng ở Olympic 2008 ảnh 2Nesta Carte (thứ 2 từ trái sang) dính doping. (Nguồn: AP)

Với việc bị tước tấm huy chương này, Usain Bolt chắc chắn sẽ không vui chút nào khi mà kỳ tích chưa từng có "3x3" mà anh lập nên ở Rio 2016 bị ảnh hưởng.

Trước khi tấm huy chương vàng này, Bolt đã khiến nhiều người phải thán phục khi giành đến 6 huy chương vàng cá nhân ở cự ly 100m và 200m, 3 huy chương vàng ở nội dung 4x100m nam.

Như vậy, tấm huy chương vàng nội dung 4x100m nam ở Olympic 2008 sẽ được trao cho Trinidad & Tobago, trong khi Nhật Bản sẽ nhận huy chương bạc, còn huy chương đồng thuộc về Brazil./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục