Tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị cho bầu cử

Các địa phương trong cả nước đang nỗ lực, hoàn tất công tác chuẩn bị để ngày bầu cử sắp tới thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 22/5, ngày diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Các địa phương trong cả nước đang nỗ lực, hoàn tất công tác chuẩn bị để đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại tỉnh Kon Tum, ông Lê Phước Tẩn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết trong dịp bầu cử lần này, tất cả 14 đội công tác của Tỉnh đội đều về cơ sở để phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động quần chúng, giúp chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử. Các chiến sỹ dùng tiếng địa phương để tuyên truyền, những ngôn ngữ, lời nói, cách hành văn trong công tác tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu.

Ngoài ra, các chiến sỹ còn tuyên truyền, giúp dân thấy được những âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các xã trọng điểm, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum đều được triển khai sâu rộng đến từng hộ dân, mang lại hiệu quả rõ nét.

Mọi người đều quyết tâm gác mọi công việc vào ngày 22/5 để đi thực hiện quyền, nghĩa vụ. Cán bộ chiến sỹ ở 16 Đồn biên phòng và 1 Tiểu đoàn huấn luyện cơ động của Bộ đội Biên phòng Kon Tum còn tích cực hỗ trợ chính quyền 10 xã biên giới của tỉnh trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất cho ngày bầu cử, nhất là với 3 xã bầu cử sớm: Mô Rai (huyện Sa Thầy); Đắc B’Lô, Đắk Nhoong (huyện Đắk Glei).

Ngành y tế tỉnh Kon Tum cũng triển khai khám, điều trị, phòng ngừa dịch bệnh ở tất cả các địa phương trong tỉnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trước, trong cũng như sau bầu cử. Ngành y tế đã tăng cường bác sỹ thêm về cho những Trạm y tế xã chưa có bác sỹ để làm công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ khám chữa bệnh cho tuyến xã.

Do Kon Tum đang vào giai đoạn chuyển mùa nên ngành cũng tập trung quan tâm hơn đến dịch bệnh khi giao mùa ở các địa phương, nhất là ở những nơi có thời tiết lạnh như huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông.

Tại những huyện biên giới như Sa Thầy, Ngọc Hồi, tất cả 9 trạm khám quân dân y kết hợp cũng đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Ven, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum, trong ngày bầu cử, ngành y tế đảm bảo 100% quân số, trực gác 24/24 giờ trong và ngoài các cơ sở y tế trong toàn tỉnh để sẵn sàng phục vụ người dân khi có việc đột xuất.

Trong khi đó, đến hết ngày 18/5, các bước thực hiện cho công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân của tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất, đảm bảo đúng thời gian luật định.

Việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử; xác minh, trả lời các khiếu nại, tố cáo đối với những người ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri để người ứng cử gặp gỡ và thực hiện quyền vận động bầu cử được thực hiện theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động, lắng nghe ý kiến của cử tri được thực hiện đầy đủ, sâu rộng đến tận vùng sâu, vùng biên giới ở tất cả 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Công tác giám sát chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, đơn vị bầu cử cũng như công tác tập huấn về cách tổ chức bầu cử tại các điểm bầu cử... được thực hiện chu đáo, đảm bảo thực hiện cho ngày bầu cử đạt kết quả tốt.

Tỉnh Đồng Tháp đã niêm yết danh sách hơn 1,27 triệu cử tri đi bầu cử ngày 22/5. Các địa phương đang rà soát lại các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử, bổ sung danh sách cử tri, công tác đãm bảo an ninh trật tự; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để tất cả cử tri thực hiện tốt lá phiếu của mình trong ngày hội lớn.

Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ đang hướng dẫn trên sóng phát thanh, truyền hình những quy định và thể lệ bầu cử, các bước bầu cử theo luật định thông qua điểm bầu cử mẫu số 1 của phường An Hội (quận Ninh Kiều) để người dân làm quen trước với những quy định, thể lệ các bước thực hiện khi đến điểm bầu cử, nhất là đối với các cử tri lần đầu tiên đi bầu.

Bên cạnh hoạt động triển khai lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, niêm yết danh sách ứng cử viên tại 963 khu vực, tổ, điểm bỏ phiếu từ trước, điểm mới tại các điểm bầu cử của Cần Thơ lần này là phòng kín để viết phiếu bầu đều được bố trí rộng rãi, có niêm yết sanh sách ứng cử viên để cử tri nếu cần có thể chọn lựa, cân nhắc lại lần cuối trước khi bỏ phiếu.

Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5. Thành phố đang khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho mọi cử tri nắm vững quyền và nghĩa vụ công dân và những quy định, thể lệ bầu cử, nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới với chất lượng cao .

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh, đến hết ngày 18/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đã hoàn thành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện chu đáo. Các ứng viên đã thực hiện đầy đủ việc tiếp xúc cử tri tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã đề cập đến nhiều vấn đề đáng quan tâm như hạ tầng giao thông đang xuống cấp ở nhiều nơi; cần tôn tạo và bảo quản tốt các di tích lịch sử tại địa phương; kiến nghị các đại biểu nếu trúng cử cần phải đóng góp ý kiến để quản lý vấn đề giá cả ngày càng leo thang, cải thiện thu nhập cho các cán bộ cấp cơ sở; tình trạng thiếu giáo viên mầm non, các bác sĩ ở vùng sâu, vùng xa; tiến độ thực hiện các dự án khá chậm… Các ứng viên cũng cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình để góp phần xây dựng đất nước.

Đến nay, việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đã được hoàn thành, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân vào ngày 22/5 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục