Tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Nga

Trong buổi hội đàm giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, hai bên cho rằng, trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác.
Tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác Việt Nam-Nga ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 23/12, trong buổi hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu và Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga Melnikov I.I, hai bên cho rằng, trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Tại hội đàm tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, ông Melnikov nhấn mạnh, bên cạnh những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp cũng có những mối quan hệ thiết thực hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trao đổi về quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hai bên nhận thấy quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: dầu khí, điện hạt nhân, thương mại đầu tư, an ninh quốc phòng, triển khai các dự án phát triển khoa học công nghệ, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo cho sinh viên Việt Nam, văn hóa, du lịch, hợp tác lao động và vấn đề cộng đồng.

Về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, hai bên cho rằng, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tích cực, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bangNga.

Hai bên cho rằng, trong thời gian tới, cần tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký, tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn cấp ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp chặt chẽ, tăng cường tiếp xúc bên lề các hội nghị khu vực và quốc tế, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phối hợp chặt chẽ để giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác hàng năm đã cam kết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại đầu tư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục