"Tích hợp yếu tố môi trường, KT-XH trong phát triển"

Ngày 16/3, TTK LHQ yêu cầu các nước xem xét lập thỏa thuận toàn cầu mới tích hợp môi trường, xã hội, kinh tế của phát triển bền vững.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 16/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon yêu cầu chính phủ các nước xem xét thiết lập một thỏa thuận toàn cầu mới tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế của phát triển bền vững; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải huy động sự ủng hộ của người dân đối với giải pháp để đảm bảo cuộc sống và bảo tồn hành tinh cho thế hệ tương lai này.

Trình bày báo cáo "Nhân dân kiên cường, Hành tinh kiên cường: Một sự lựa chọn tương lai đáng giá" của Nhóm tư vấn cấp cao về bền vững toàn cầu trước phiên họp toàn thể nhằm thảo luận báo cáo này của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết báo cáo bao gồm 56 đề xuất nhằm đưa phát triển bền vững vào thực tế và là một phần của chính sách kinh tế chủ đạo một cách nhanh chóng nhất có thể.

Ông cũng cho biết Nhóm tư vấn cấp cao đề nghị giải quyết 3 chủ đề chính: trao quyền cho người dân để có những lựa chọn bền vững; hành động để hướng tới một nền kinh tế bền vững; và tăng cường thể chế quản lý.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh "giải pháp quan hệ" của báo cáo nhấn mạnh một thực tế là an ninh lương thực, nước và năng lượng gắn kết chặt chẽ với nhau và phải được thực hiện cùng nhau.

Ông cũng cho rằng những đề xuất có thể thực hiện ngay nên được đưa vào tài liệu kết quả của Hội nghị về phát triển bền vững (Rio+20) của Liên hợp quốc sẽ được tổ chức tại Brazil vào tháng Sáu tới đây; lưu ý là một số đề xuất trong báo cáo này có liên quan đến những sáng kiến ông đã đưa vào thực hiện như Năng lượng bền vững cho tất cả hay chiến lược phát triển bền vững cho hệ thống Liên hợp quốc. Các đề xuất khác sẽ được đưa vào bảng chỉ số phát triển bền vững hoặc các chỉ số cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại phiên thảo luận này, Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đánh giá cao báo cáo của Nhóm tư vấn và nhất trí rằng con đường phát triển bền vững là các đối phó tốt nhất với những thách thức nhiều mặt và có quan hệ với nhau hiện nay.

Đại sứ Lê Hoài Trung cũng cho biết trong tiến trình đổi mới toàn diện từ giữa thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong nhiều lĩnh vực. Cũng trong tiến trình đổi mới đó, nhiều yếu kém nổi lên và Việt Nam đã nhận thấy rằng phát triển bền vững là điều kiện thiết yếu để có thể giải quyết được những yếu kém đó cũng như để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới trong những năm tiếp theo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục