Tiềm ẩn nguy cơ xung đột tại khu vực Preah Vihear

Cuộc gặp dự kiến trong ngày 13/7 giữa Tư lệnh quân khu 4 của Campuchia và Tư lệnh Vùng 2 của Thái Lan, hai đơn vị hiện triển khai quân tại khu vực đền Preah Vihear ở biên giới, đã không diễn ra.
Báo chí Campuchia đưa tin cuộc gặp dự kiến trong ngày 13/7 giữa Tư lệnh quân khu 4 của Campuchia và Tư lệnh Vùng 2 của Thái Lan, hai đơn vị hiện triển khai quân tại khu vực đền Preah Vihear ở biên giới, không diễn ra như đã thỏa thuận tại cuộc họp giữa lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước hôm 9/7 tại Siem Reap.
 
Lý do hủy bỏ cuộc gặp này hiện chưa rõ, song các nguồn tin quân sự Campuchia từ khu vực đền Preah Vihear cho biết tình hình tại đó vẫn yên bình và không thấy dấu hiệu khác thường nào từ phía Thái Lan.
 
Tướng Srey Dek, chỉ huy các lực lượng Campuchia tại Preah Vihear ngày 13/7 cho biết số binh sĩ Thái Lan được triển khai tại khu vực này hiện đã lên tới hơn 4.000 người, gấp đôi số quân được triển khai hồi đầu tháng sáu. Ngoài ra, số xe tăng, pháo cùng các khí tài khác cũng gia tăng với số lượng đáng kể. Nhiều boongke và hầm hào mới đã được xây dựng xong.
 
Về phía Campuchia, ông Srey Dek cho biết quân đội hiện được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp tình hình vượt tầm kiểm soát, song cũng được lệnh kiềm chế ở mức cao nhất để tránh xung đột.
 
Dự kiến, lãnh đạo Bộ quốc phòng hai nước sẽ gặp lại nhau trong ba ngày từ 21-23/7 tại Bangkok để tìm cách tháo ngòi nổ căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới tranh chấp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục