Tiêm hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Theo Bộ Y tế, qua thống kê, cả nước có khoảng trên 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19.
Tiêm hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ảnh 1Tiêm vaccine cho các đối tượng. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Sau ba tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến ngày 16/7, cả nước tiêm được hơn 10 triệu liều.

Hiện nay, có nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em thấp dưới 50%, trong khi đó thời gian qua, Bộ Y tế liên tục có văn bản đôn đốc, "thúc" các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm.

Nhiều tỉnh/thành phố có tỷ lệ tiêm thấp

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 15/7/2022 kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

[Ngày 16/7: Ghi nhận 705 ca mắc mới COVID-19, 1 ca tử vong]

Tại thông báo, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia khuyến cáo dịch đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia, kể cả các quốc gia có hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, với sự xuất hiện của biến thể mới của Omicron (chủng BA.4 và BA.5).

Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); Công thức: 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Bộ Y tế nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể về thực hiện 2K và các thành tố khác.

Bộ Y tế rà soát kế hoạch tiêm vaccine 6 tháng cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2023 và kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi. Đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho các đối tượng.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước tiêm được hơn 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó mũi 1: 6.934.650 trẻ (chiếm tỷ lệ 60,7%).

Một số tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp dưới 50%: Hà Nội; Nam Định; Ninh Bình; Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Hưng Yên; Nghệ An; Hà Tĩnh; Thành phố Đà Nẵng; Quảng Nam; Khánh Hòa; Bình Thuận; Đắc Lắc; Thành phố Hồ Chí Minh; Bình Dương.

4 tỉnh tiêm mũi 1 cao trên 90% gồm: Ninh Thuận (98,7%); Sóc Trăng (90,3%); Bạc Liêu (97,7%); Hậu Giang (98%).

Về tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: đã có 3.094.730 trẻ (chiếm tỷ lệ 27,1%). Một số tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm mũi 2 thấp dưới 20% gồm: Hà Nội; Hà Nam; Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Nghệ An; Tuyên Quang; Quảng Trị; Đà Nẵng; Quảng Nam; Khánh Hòa; Đắc Lắc; Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Tháp.

7 tỉnh tiêm mũi 2 cao trên 50% gồm: Ninh Thuận; Long An; Cần Thơ; Bến Tre; Vĩnh Long; Bạc Liêu; Hậu Giang.

Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm

Theo Bộ Y tế, qua thống kê, cả nước có khoảng trên 11,8 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19, tuy nhiên, do khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 nên số trẻ này sẽ được tiêm khoảng từ tháng 7-8/2022 (theo hướng dẫn của Bộ Y tế trẻ đã mắc COVID-19 tiêm đó 3 tháng).

Số trẻ còn lại khoảng 8,2 triệu bắt đầu tiêm từ ngày 14/4/2022.

Theo hướng dẫn về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, trẻ đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Moderna thì mũi 2 sử dụng vaccine Moderna, liều lượng 0,5ml; Mũi 1 đã tiêm vaccine Pfizer thì mũi 2 sử dụng cùng loại cho người từ 12 tuổi trở lên liều lượng 0,3ml.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm cho trẻ ở độ tuổi này vào sáng ngày 14/4/2022, sau đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác lần lượt tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này.

Hiện Việt Nam đã tiếp nhận hơn 18,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna và Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng nguồn viện trợ. Đến nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phân bổ hơn 14 triệu liều.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được ngành y tế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này còn chậm.

Do đó, trong thời gian qua, Bộ Y tế liên tục có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm, khẩn trương tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Trái tim cho em” đến với các tỉnh không chỉ để phát hiện những em bé mắc tim bẩm sinh, mà để mở ra hy vọng chữa trị cho những hoàn cảnh thiếu thốn. (Ảnh: Viettel)

Cuộc tìm kiếm và vá lại những 'trái tim lỗi '

Nhận diện sớm những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là "chìa khóa vàng" nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

Khám chữa bệnh cho người bệnh. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Hệ thống y tế đa cực, đưa y tế đến gần dân

Nếu hệ thống y tế đa tầng là công cụ hữu hiệu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân thì đa cực là lời giải cho bài toán tổ chức không gian y tế của đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Gia Lai đã xác thực 2.909.846 thông tin nhân khẩu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,8%. (Ảnh minh họa: Hữu Chí/TTXVN)

Gia Lai xác thực 99,8% dữ liệu bảo hiểm

Tại tỉnh Gia Lai, cùng với việc làm sạch dữ liệu, toàn bộ 443 cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh đã triển khai tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.