Tiền đạo Arkadiusz Milik nóng lòng chờ ngày đối đầu với Ronaldo

Tiền đạo Arkadiusz Milik đang rất nóng lòng được đối đầu với Cristiano Ronaldo, một trong những thần tượng trên sân cỏ của anh, trong trận đấu sắp tới giữa Ba Lan với Bồ Đào Nha.
Tiền đạo Arkadiusz Milik nóng lòng chờ ngày đối đầu với Ronaldo ảnh 1Tiền đạo Arkadiusz Milik. (Nguồn: AFP)

Tiền đạo Arkadiusz Milik đang rất nóng lòng được đối đầu với Cristiano Ronaldo, một trong những thần tượng trên sân cỏ của anh, trong trận đấu sắp tới giữa Ba Lan với Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết EURO 2016.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Milik cho biết anh vẫn đang cố gắng hoàn thiệt các kỹ năng của một "sát thủ" trong vòng cấm địa để có thể thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp.

Tại giải đấu đang diễn ra trên đất Pháp, Milik mới chỉ ghi được một bàn thắng và đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để cải thiện thành tích này.

Trong khi đó, thần tượng của anh bên phía Bồ Đào Nha cũng có khởi đầu chậm chạp tại Pháp khi phải tới trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Hungary, Ronaldo mới lập được cú đúp.

Với cơ hội sắp được đối đầu với ngôi sao mà mình thần tượng, Milik cho biết đây chính là dịp để anh học hỏi từ người đàn anh.

Milik nói: "Tôi không muốn giấu diếm rằng chỉ cách đây vài năm, tôi vẫn đang tìm cách học những kỹ năng của Cristiano Ronaldo càng nhiều càng tốt. Anh ấy là mẫu cầu thủ mà bạn có thể học tập và là tấm gương để bạn tiếp tục rèn luyện sau những trận đấu. Bóng đá không chỉ là tài năng mà đó là môn thể thao buộc phải nỗ lực tập luyện. Cristiano Ronaldo là hình mẫu đó."

Trong những trận đấu vừa qua của đội tuyển Ba Lan, hàng phòng ngự của đối phương thường tập trung "khóa chết" chân sút chủ lực Robert Lewandoski. Nhờ vậy, Milik đã có thêm khoảng trống để thi đấu và cũng có thêm các cơ hội do người đàn anh kiến tạo. Tuy nhiên, tài năng trẻ này vẫn chưa tận dụng thật tốt những cơ hội mà mình có được, điều cũng khiến anh phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Ba Lan. Trước cơ hội có thể "sửa sai" trong trận đấu quan trọng sắp tới với Bồ Đào Nha, Milik cho biết anh đã sẵn sàng.

Anh khẳng định: "Có một số cơ hội mà tôi bỏ lỡ. Có thể tôi chưa có được sự nhạy cảm cần thiết của một tay săn bàn trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng mình sở hữu những kỹ năng để có thể làm tốt hơn trong trận đấu tới."

Trong mùa bóng vừa qua khi thi đấu cho Ajax, Milik cũng bị chỉ trích vì lý do nêu trên. Tuy nhiên, tài năng trẻ này đã đáp lại lời chỉ trích bằng thành tích ghi được 21 bàn thắng.

Để làm được điều này, Milik cho biết anh đã nhận được sự giúp đỡ rất hữu ích của trợ lý huấn luyện viên ở Ajax, cựu tiền đạo Dennis Bergkamp.

Milik chia sẻ: "Khi mới tới Ajax, tôi và thầy Dennis có mối quan hệ rất tốt vì tôi muốn dành nhiều thời gian sau mỗi buổi tập để luyện kỹ năng dứt điểm, cũng như kỹ năng xử lý bóng. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được hướng dẫn bởi một người đặc biệt như thầy Dennis Bergkamp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục