Tiền đạo Neymar bị rạn đốt sống và sẽ phải ngừng thi đấu

Tiền đạo trẻ Neymar đầy tài năng của đội tuyển Brazil chính thức được xác nhận phải rời World Cup 2014 do bị rạn đốt sống.
Tiền đạo Neymar bị rạn đốt sống và sẽ phải ngừng thi đấu ảnh 1Tiền đạo Neymar đau đớn nằm sân sau pha va chạm trong trận tứ kết với Colombia. (Nguồn: Getty Images)

Tiền đạo trẻ Neymar đầy tài năng của đội tuyển Brazil chính thức được xác nhận phải rời World Cup 2014 do bị rạn đốt sống trong trận đấu căng thẳng với Colombia ở vòng Tứ kết.

 

"Kiểm tra cho thấy anh ấy bị một vết rạn ở đốt sống thứ ba," bác sĩ của đội tuyển là Rodrigo Lasmar phát biểu ngày 4/7.

Ngôi sao trẻ 22 tuổi được đưa khỏi sân trong đau đớn tột cùng sau một vụ va chạm trên không với hậu vệ Juan Camilo Zuniga của Colombia vào cuối trận. Neymar bị nguyên một cái đầu gối thúc vào lưng.
 
Ngôi sao của Barcelona có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến dịch chinh phục Cúp vô địch của Brazil cho tới nay, bản thân anh ghi được 4 bàn thắng cho đội chủ nhà trên chặng đường vào tới Bán kết.
 
Chấn thương của Neymar chắc chắn sẽ khiến dư luận lên tiếng với trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo vì ông này đã làm ngơ với nhiều pha phạm lỗi nặng của cả hai bên.
 
Huấn luyện viên đội tuyểnBrazil, ông Luis Felipe Scolari tức tối nói rằng Neymar đã bị các đối thủ nhắm đến suốt từ đầu giải.
 
"Tôi đã nói suốt 3 trận trước rằng Neymar bị săn lùng, nhưng tất cả các nước khác đều nói điều đó không đúng và chỉ có cầu thủ của họ mới bị đốn," Scolari nói.

Ngoài Neymar, Brazil còn mất thủ quân Thiago Silva trong trận đụng đầu với Đức ở Belo Horizonte, sau khi hậu vệ này dính thẻ vàng và sẽ bị ngừng thi đấu trận tiếp theo.
 
Chính Silva là người đưa Brazil vượt lên dẫn trước 1-0, sau đó David Luiz nâng tỉ số lên 2-0 bằng cú sút phạt sấm sét từ xa ở hiệp hai. Ngôi sao James Rodriguez gỡ lại một bàn cho Colombia nhưng không đủ để lật ngược tình thế trước đội chủ nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục