Tiền đạo Teerasil Dangda tham vọng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020

Tiền đạo Teerasil Dangda đặt tham vọng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup năm nay đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ AFF Cup.
Tiền đạo Teerasil Dangda tham vọng cùng Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 ảnh 1Tiền đạo Thái Lan Teerasil Dangda đặt tham vọng giúp Thái Lan vô địch AFF Cup. (Nguồn: AFF)

Tiền đạo Teerasil Dangda đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các kỳ AFF Cup khi đội bóng này gặp Timor Leste trong trận đấu đầu tiên sắp tới.

Tiền đạo 31 tuổi của Thái Lan đang kém thành tích tốt nhất của tiền đạo Noh Alam Shah hai bàn.

Dù thành tích này được đề cập nhiều bởi truyền thông Thái Lan trong những ngày qua nhưng cầu thủ đang khoác áo BG Pathum United cho biết anh không nghĩ tới thành tích cá nhân, mà chỉ tập trung vào chiến thắng của đội nhà trong trận ra quân.

Chia sẻ với báo giới, Teerasil Dangda cho biết: “Tôi là tiền đạo nên nhiệm vụ của tôi luôn là ghi bàn mỗi khi có cơ hội. Còn công việc chính của tôi là giúp đội thắng mọi trận đấu. Nếu có thể phá kỷ lục, điều đó cũng tốt, nhưng đây không phải là mục tiêu tôi quan tâm lúc này.”

Tuyển Thái Lan đã tới Singapore để tập luyện từ đầu tuần và Teerasil Dangda cho biết toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên.

Anh khẳng định: “Mục tiêu của Thái Lan là danh hiệu vô địch.”

[Huấn luyện viên Thái Lan: “Chúng tôi sẽ đưa cúp vô địch AFF về nhà”]

Theo lịch thi đấu, đội bóng từng 5 lần vô địch AFF Cup sẽ nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Singapore, Myanmar và Philippines.

Trong khi đó, đương kim vô địch Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào chơi vòng bán kết.

Theo kế hoạch, hai ngôi sao sáng giá nhất của Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan sẽ tới tập trung cùng toàn đội sau trận đấu đầu tiên vì hiện đang làm nhiệm vụ cho câu lạc bộ ở giải bóng đá J-League của Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục