Tiền đạo Thái Lan ghi 4 bàn trong ngày khai cuộc SEA Games

U23 Thái Lan đã có một thắng lợi dễ dàng với tỷ số 6-0 trước U23 Lào trong ngày khai cuộc bảng B SEA Games 28 tối qua (29/5)
Tiền đạo Thái Lan ghi 4 bàn trong ngày khai cuộc SEA Games ảnh 1U23 Thái Lan đã có trận ra quân quá dễ dàng tại SEA Games 2015. (Ảnh: Siam)

U23 Thái Lan đã có một thắng lợi dễ dàng với tỷ số 6-0 trước U23 Lào trong ngày khai cuộc bảng B SEA Games 28 tối qua (29/5)

Đương kim vô địch SEA Games 2013 nhập cuộc đầy hứng khởi và ngay lập tức thể hiện được sự khác biệt trước đối thủ U23 Lào. Narubadin chỉ mất 10 phút trước khi tìm được bàn mở tỷ số cho U23 Thái Lan. Liên tiếp trong khoảng thời gian còn lại của hiệp một, U23 Thái Lan có hai bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan chơi chậm lại, nhưng họ vẫn giữ được thế trận áp đảo và mang về thêm 3 bàn thắng nữa. Trong tổng số 6 bàn thì có đến 4 pha lập công của Chananan Pombuppha.

Chiến thắng 6-0 trước U23 Lào giúp U23 Thái Lan chia sẻ vị trí nhất bảng cùng U23 Việt Nam - đội bóng trước đó đã đánh bại U23 Brunei với tỷ số tương tự.

Riêng với Pombuppha, bốn bàn vào lưới U23 Lào không chỉ đưa anh lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Nó còn giúp Pombuppha vượt qua thành tích của Vua phá lưới SEA Games 2013 (3 bàn).

Tiền đạo của Muangthong United hiện đang là chân sút số một của U23 Thái Lan. Với 5 năm kinh nhiệm chơi bóng ở cấp độ đội tuyển, một chức vô địch Thai League và một chức vô địch SEA Games, Pombuppha chắc chắn sẽ còn mang tới rất nhiều phiền toái cho các đối thủ của Thái Lan ở SEA Games.

Kết quả: U23 Lào - U23 Thái Lan 0-6

Bàn thắng: Narubadin (10’), Chananan (19’, 47’, 62’, 74’), Nurul (38’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục