Henry không bị phạt

Tiền đạo Thierry Henry sẽ không bị treo giò

Tiền đạo Thierry Henry sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào sau vụ dùng tay chơi bóng trong trận play-off lượt về với Ireland.
Tiền đạo người Pháp Thierry Henry sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào sau vụ dùng tay chơi bóng trong trận play-off lượt về với Ireland hồi tháng 11 vừa qua.

Thông tin trên do một tờ thể thao hàng đầu của Pháp đăng tải ngày hôm qua.

Vào tháng 1/2010, Ủy ban kỷ luật của FIFA sẽ nhóm họp và đưa ra câu trả lời chính thức về vụ này.

Tờ L'Equipe cho biết, cuộc điều tra do FIFA tiến hành đã kết thúc và Ủy ban kỷ luật cũng đã kết luận rằng không có bất cứ lý do nào để trừng phạt tiền đạo người Pháp.

Bởi theo luật của FIFA thì chỉ những hành vi gian lận, trực tiếp dẫn tới bàn thắng thì mới bị trừng phạt. Trong khi đó, Henry "chỉ" dùng tay khống chế bóng để tung ra đường chuyền quyết định cho William Gallas ghi bàn.

Thông tin này do được đăng tải vào tối muộn ngày hôm qua nên phí Ireland vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Ireland đã bày tỏ quan điểm rằng nếu FIFA không trừng phạt Henry thì đấy chẳng khác nào dung túng cho những hành vi gian lận.

Giờ nếu như FIFA không phạt Henry vì pha dùng tay chơi bóng của cầu thủ này không trực tiếp đem lại bàn thắng thì cũng chẳng khác nào Liên đoàn bóng đá thế giới đã bật đèn xanh cho nhiều cầu thủ khác dùng tay chơi bóng giúp đồng đội ghi bàn?

Trước đây, FIFA từng "mổ băng" rồi trừng phạt nhiều cầu thủ có hành vi gian lận như giả vờ bị phạm lỗi, không treo giò thì ít nhất cũng phạt tiền.

Tại World Cup 2002, Rivaldo đã bị phạt 11.000 franc Thụy Sĩ vì lỗi ăn vạ, bị Hakan Unsal đá bóng vào đùi, song anh lại ôm mặt giả vờ đau để đánh lừa trọng tài khiến cầu thủ này bị đuổi. Thế nên việc FIFA không phạt Henry có thể gây hiểu lầm rằng họ đã thiên vị đội tuyển Pháp.

FIFA cũng đã bác bỏ ý tưởng đá lại, cũng như từ chối để Ireland dự vòng chung kết World Cup với tư cách là đội thứ 33. Còn Chủ tịch Sepp Blatter thì từng phải công khai xin lỗi người Ireland sau khi nói rằng không thể trách Henry mà cần phải trách trọng tài./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục