Tiền đạo Wayne Rooney với vai trò "người kiến tạo"

Mặc dù không ghi được bàn thắng trong chiến thắng 5-0 trước Birmingham, song Rooney vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ Sir Alex.
Mặc dù không ghi được bàn thắng nào trong chiến thắng 5-0 trước Birmingham, song tiền đạo Wayne Rooney vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ huấn luyện viên Alex Ferguson.

Trong chiến thắng huy diệt đó, tiền đạo Dimitar Berbatov đã lập được hat-trick, hai bàn thắng còn lại do công của Ryan Giggs và Nani còn Rooney thì "tịt ngòi" khi chỉ tròn vai "người kiến tạo."

Chính điều này đã khiến nhiều người lo ngại rằng chân sút số một của đội chủ sân Old Trafford đang dần mất đi bản năng "sát thủ."

Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, huấn luyện viên Alex Ferguson lại cho rằng ông không cảm thấy rất hài lòng khi Rooney đang làm tốt trong vai trò của "người kiến tạo" khi có những đường chuyền thông minh để đồng đội ghi bàn.

Chiến lược gia người Scotland cho biết: "Rooney đang chứng minh rằng mình là một cầu thủ lớn khi thể hiện rất tốt vai trò kiến tạo để đồng đội ghi bàn."

Sir Alex cũng đồng thời khẳng định chân sút số một của mình sẽ sớm ghi bàn trở lại: "Tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ tìm lại được cảm giác tốt nhất để trở lại với bản năng 'set thủ' của một tiền đạo đẳng cấp."

Trước đó, chiến lược gia này cũng đã dành tặng Berbatov những lời có cánh: "Berbatov đang thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. Cậu ấy có hiệu suất ghi bàn thật tuyệt và nếu chuẩn xác hơn nữa thò số bàn thắng sẽ không chỉ dừng ở con số 3."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục