Tiền Giang bắt giữ tên trộm đang mang lệnh truy nã

Đối tượng mang lệnh truy nã của Công an TP.HCM về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đã bị tóm trong khi đột nhập vào nhà dân để ăn trộm.
Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Trần Văn Phúc (Phúc ma da), 32 tuổi ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Phú (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý tên Phúc theo lệnh truy nã về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ."

Vào lúc 13 giờ ngày 15/9, Công an xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) bắt quả tang Trần Văn Phúc đang đột nhập vào nhà một hộ dân dưới chân cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn ấp Thới Thạnh xã Thới Sơn) để trộm tài sản.

Khi bị phát hiện, Phúc cố thủ trong nhà và chống trả quyết liệt, buộc lực lượng phải nổ 1 phát súng. Lực lượng công an đã tóm gọn tên trộm hung hăng này, thu giữ một xe máy, 3 điện thoại di động, hai con dao và một số dụng cụ bẻ khóa.

Bước đầu, tên Phúc khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm liên tỉnh. Đặc biệt, chiếc xe máy biển kiểm soát 63H7-8019 mà Phúc dùng làm phương tiện đi trộm cắp cũng là xe trộm cắp được rồi gắn biển số giả để đi gây án.

Theo Công an thành phố Mỹ Tho, Phúc đã có 3 tiền án, một tiền sự và đang mang lệnh truy nã của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ”./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục