Tiền Giang cấp nước sinh hoạt cho các hộ ven biển

Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang đã mở các vòi nước công cộng để cung cấp nước sinh hoạt cho gần 4.000 hộ sống ở ven biển, ven sông rạch.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, mùa khô năm nay, có gần 4.000 hộ sống rải rác ven biển, ven sông rạch, xa đường ống dẫn nước ở huyện Gò Công Đông và huyện đảo Tân Phú Đông có khả năng thiếu nước sinh hoạt.

Ông Trần Hoàng Bá, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang cho biết, hiện nguồn nước từ các ao chứa tại các trạm cấp nước trên địa bàn huyện Tân Phú Đông khoảng 131.200m3, kết hợp với nguồn nước bổ sung từ ao nước 6ha ở xã Tân Thới về các trạm cấp nước qua đường ống được tỉnh đầu tư từ mùa khô năm trước, sẽ đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho các hộ sử dụng nước máy.

Đối với những hộ sống thành cụm dân cư, từng xóm, ấp xa đường ống chính, tỉnh đã có chủ trương đầu tư 20 tuyến ống nhánh vào các khu vực này để các hộ sinh sống nơi đây có điều kiện dùng nước máy.

Riêng những hộ sống rải rác xa các tuyến ống dẫn nước, Sở có kế hoạch mở 15 vòi nước công cộng miễn phí để người dân có thể đến những điểm gần nhất lấy nước về sử dụng.

Đối với xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông (nằm biệt lập cách sông Cửa Trung), hiện trên địa bàn xã có 400 hộ sử dụng nước nhưng khả năng cấp nước của trạm không đáp ứng đủ, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chủ trương kéo đường ống nước từ Tân Thới vượt sông Cửa Trung sang Tân Thạnh để giải quyết nước sinh hoạt cho người dân trong xã ngay trong mùa khô này.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có kế hoạch trang bị ba máy phát điện dự phòng (một điểm tại ao 6ha ở xã Tân Thới, một điểm tại trạm tăng áp ở xã Phú Thạnh và một điểm ở trạm Phú Đông) để đảm bảo duy trì hoạt động cho các trạm cấp nước trong điều kiện thường xuyên cúp điện vào mùa khô.

Để giải quyết nước sinh hoạt trong mùa khô này và lâu dài ở các huyện, thị phía Đông, tỉnh đã chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tiền Giang tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy nước BOO Đồng Tâm.

Đến nay, Công ty đã đấu nối sáu điểm (từ Chợ Gạo đến thị xã Gò Công) vào hệ thống cấp nước này và đã tiếp nhận từ nguồn trên khoảng 20.000m3 nước/ ngày, đêm.

Đối với nước sinh hoạt cho những hộ dân sống ven biển, ven sông... chưa có nước máy, từ đầu tháng Ba đến cuối tháng Năm, tỉnh dự kiến mở 62 vòi nước công cộng miễn phí phục vụ người dân./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục