Tiền Giang đầu tư 1.600 tỷ đồng cho du lịch sinh thái

Tỉnh Tiền Giang đầu tư 1.600 tỷ đồng để kiện toàn cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại cồn Ngang và cồn Cống thuộc huyện Tân Phú Đông.
Theo ông Huỳnh Thanh Hữu, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, tỉnh đầu tư 1.600 tỷ đồng để kiện toàn cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại cồn Ngang và cồn Cống thuộc huyện Tân Phú Đông.

Đây là hai cồn bãi nằm ven cửa Tiểu trên sông Tiền tiếp giáp với biển Đông có những điều kiện hết sức lý tưởng để phát triển du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước trong khuôn khổ các tour du lịch sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long

Khu du lịch cồn Cống có diện tích 100ha do Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Lợi Đạt đầu tư với nguồn vốn 300 tỷ đồng. Khu du lịch Cồn Ngang rộng 150ha do Công ty Cổ phần thương mại Kinh Thành đầu tư 1.300 tỷ đồng.

Trước đó, tỉnh Tiền Giang cũng đã cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Bình An đầu tư vào Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành (Gò Công Đông) - một trong những khu du lịch biển có tiếng ở ven biển Nam Bộ.

Ông Huỳnh Thanh Hữu cho biết du lịch sinh thái là thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Tiền Giang với lợi thế sông ngòi kênh rạch chằng chịt, cảnh trí hữu tình, nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc sắc, có bờ biển Gò Công dài trên 30km. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang quan tâm kiện toàn cơ sở vật chất ngành du lịch, nâng cao năng lực phục vụ, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Hiện nay, du lịch sinh thái tiếp tục phát triển tại Tiền Giang. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Tiền Giang đã đón trên 369.000 lượt du khách, tăng gần 6% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó có trên 190.000 khách quốc tế, tăng gần 3%. Doanh thu từ du lịch từ đầu năm đến nay đạt trên 1.127 tỷ đồng, tăng gần 16%./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục