Tiền Giang đầu tư 19,5 tỷ đồng khắc phục hạn hán

Tỉnh Tiền Giang đang đầu tư thêm 19,5 tỷ đồng giúp các huyện, thị trọng điểm chủ động tưới tiêu chống hạn mặn trong mùa khô năm nay.
Tỉnh Tiền Giang đang đầu tư thêm 19,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ giúp các huyện, thị trọng điểm kiện toàn các công trình thủy lợi, chủ động tưới tiêu chống hạn mặn, chống úng cứu lúa hạn chế thiệt hại cho nhân dân trong mùa khô năm nay.

Với số kinh phí trên, tỉnh Tiền Giang dành 3,7 tỷ đồng đầu tư lắp thêm cửa cống mới lấy nước ngọt và ngăn mặn của cống đầu mối Xuân Hòa thuộc Dự án thủy lợi ngọt hóa Gò Công.

Phần kinh phí còn lại phân cho các huyện, thị chịu ảnh hưởng hạn mặn gay gắt gồm Tân Phước, Châu Thành, thành phố Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, thị xã Gò Công, Tân Phú Đông làm chủ đầu tư khẩn trương hỗ trợ nông dân bơm chuyền hai cấp chống hạn cứu lúa, kiện toàn hệ thống thủy lợi, nạo vét kênh mương nội đồng khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn gây hại trong vụ đông xuân 2012-2013, đồng thời phát huy hiệu quả tưới tiêu, phục vụ sản xuất trong những vụ tới.

Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang) cho biết, năm nay hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra hết sức gay gắt gây nhiều thiệt hại cho địa phương này.

Đặc biệt, mặn xâm nhập sớm và sâu vào phía thượng lưu sông Tiền đến 50-60km kể từ cửa sông khiến nhiều nơi bị khô hạn, thiếu nước bơm tưới, thiếu nước ngọt sinh hoạt một cách trầm trọng. Nặng nhất là huyện cù lao Tân Phú Đông và các huyện, thị trong nội đồng Dự án ngọt hóa Gò Công.

Hiện nay, đã có gần 3.000ha lúa đông xuân tại các huyện thị phía đông giáp biển Đông bị thiếu nước bơm tưới đe dọa thất thu về năng suất, hàng trăm ha lúa ở huyện cù lao Tân Phú Đông bị mất trắng, khoảng 8.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Để ứng cứu, tỉnh khẩn trương tổ chức bơm chuyền hai cấp tại 89 điểm trong đó Chợ Gạo 12 điểm, Gò Công Tây 33 điểm, thị xã Gò Công 21 điểm và Gò Công Đông 23 điểm đồng thời mở thêm nhiều vòi nước công cộng phục vụ miễn phí cho bà con.

Ngoài ra, nhân dân Tiền Giang còn tổ chức ra quân đồng loạt thi công 126 công trình thủy lợi nội đồng có tổng chiều dài gần 143.000m và khối lượng đất đào đắp gần 64.000m3 lấy nước tưới tiêu.

Những công trình trên không chỉ giúp các địa phương bảo vệ tốt trà lúa đông xuân, khắc phục thiên tai mà còn chủ động phục vụ sản xuất vụ hè thu sớm 2013 thắng lợi./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục