Tiền Giang đầu tư 430 tỷ đồng phát triển ngành du lịch

Năm 2014, Tiền Giang sẽ đầu tư 430 tỷ đồng để phát triển du lịch, trong đó chú trọng phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, nhằm thu hút 1.386.000 lượt du khách.

Trong năm 2014, tỉnh Tiền Giang sẽ đầu tư 430 tỷ đồng để phát triển du lịch, trong đó chú trọng phát huy tiềm năng du lịch sinh thái, nhằm thu hút 1.386.000 lượt du khách.

Nhằm phát huy tiềm năng du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng, đạt mục tiêu tăng trưởng du lịch mạnh mẽ và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, trong năm 2014, Tiền Giang tập trung kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ du lịch, sắp xếp tour tuyến du lịch hợp lý, hấp dẫn kết hợp khai thác các tuyến du lịch mới, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đồng thời khắc phục các mặt hạn chế, đẩy lùi tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách cùng những vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh du lịch...

Tỉnh phấn đấu đón 1.386.000 lượt du khách, tăng 8,5% so năm 2013; doanh thu trên 376 tỷ đồng, tăng 15% so năm 2013. Trong đó, khách quốc tế đón 633.900 lượt người, tăng 8% so năm 2013, còn lại là khách nội địa.

Năm 2014, Tiền Giang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng loạt công trình phục vụ du lịch như Khách sạn Mekong Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn 4 sao, Khách sạn Cửu Long và Khách sạn Lạc Hồng đạt tiêu chuẩn 3 sao đều nằm trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện Khu sinh thái nghỉ dưỡng trên cù lao Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho), Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành-Hàng Dương (Gò Công Đông) và Khu Bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong năm lên đến 430 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngành hữu quan kết hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại-quảng bá sản phẩm trên lĩnh vực kinh doanh du lịch, thu hút du khách; hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành trong việc giới thiệu và mở thêm các tour du lịch mới hấp dẫn du khách, nghiên cứu đóng mới và cải tiến kiểu dáng tàu du lịch phục vụ du khách tham quan sông nước sông Tiền...

Định hướng của tỉnh giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn 2020 là khai thác tốt tiềm năng du lịch sinh thái trên cả ba vùng sinh thái gồm sinh thái ngọt ven sông Tiền, sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười thuộc huyện Tân Phước và sinh thái biển Gò Công.

Để hỗ trợ các hoạt động du lịch cũng như tạo tiện nghi mọi mặt cho du khách, Tiền Giang coi trọng việc phát triển cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn; phát triển phương tiện vận chuyển du lịch; trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử-văn hóa nổi tiếng của địa phương đồng thời gắn hoạt động du lịch sinh thái với tiềm năng vườn cây ăn trái đặc sản và làng nghề truyền thống vốn là thế mạnh của tỉnh... Qua đó, giới thiệu cùng bạn bè trong ngoài nước về đất nước và con người Tiền Giang giàu bản sắc văn hóa độc đáo cùng truyền thống cách mạng hào hùng.

Trong năm 2013, Tiền Giang đã đón trên 1.278.000 lượt du khách, tăng trên 9,3% so năm trước, trong đó có gần 587.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch đạt trên 327 tỷ đồng, tăng 17,41% so năm trước.

Toàn tỉnh hiện có 41 đơn vị kinh doanh lữ hành, 210 cơ sở lưu trú, 635 phương tiện phục vụ du lịch trong đó có trên 300 chiếc đò chèo.

Hoạt động du lịch phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục