Tiền Giang: Nâng tầm giá trị và thương hiệu "Hủ tiếu Mỹ Tho"

Với chủ đề "Tinh hoa từng sợi gạo," lễ hội “Hủ tiếu Mỹ Tho,” diễn ra từ ngày 27-31/12, là dịp quảng bá hủ tiếu Mỹ Tho và là cơ hội giới thiệu nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của Tiền Giang.

Tiền Giang: Nâng tầm giá trị và thương hiệu "Hủ tiếu Mỹ Tho"

Nhằm tôn vinh thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho,” tỉnh Tiền Giang, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 345 năm đô thị Mỹ Tho (1679-2024) gắn với xúc tiến du lịch và chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, chiều 27/12, tại Công viên Tết Mậu Thân, Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho tổ chức khai mạc Lễ hội hủ tiếu Mỹ Tho với chủ đề “Tinh hoa từng sợi gạo.”

Đây là lần đầu tiên thành phố Mỹ Tho tổ chức Lễ hội hủ tiếu nhằm quảng bá, vinh danh thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho” là một món ngon đặc trưng của thành phố; đồng thời góp phần tôn vinh nghề làm bánh hủ tiếu truyền thống nổi tiếng của địa phương.

Lễ hội diễn ra từ ngày 27-31/12, với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách. Các hoạt động tiêu biểu như Vinh danh “Quán hủ tiếu Mỹ Tho uy tín, chất lượng;” triển lãm “Giữ lửa làng nghề;” tham quan không gian trải nghiệm làng nghề, không gian hủ tiếu Mỹ Tho; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hội thi cắt hủ tiếu; trao tặng xe hủ tiếu khởi nghiệp,…

Tại Tiền Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, hủ tiếu Mỹ Tho là món ngon mang đậm nét đặc trưng của địa phương và khá phổ biến, gắn liền với sự hình thành, phát triển của đô thị Mỹ Tho (Mỹ Tho đại phố), nay là thành phố Mỹ Tho - đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang.

Từ rất lâu, hủ tiếu Mỹ Tho đã được biết đến, yêu thích khi nói về đặc trưng ẩm thực vùng sông nước Nam Bộ nói chung, là món ngon không chỉ với người địa phương mà còn ghi dấu ấn trong lòng các du khách phương xa mỗi dịp đến tham quan thành phố Mỹ Tho.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tô hủ tiếu Mỹ Tho đặc sắc do hội tụ nhiều yếu tố, từ công thức chế biến đến cách thưởng thức, trong đó góp phần không nhỏ vào sự độc đáo của món ăn là sợi hủ tiếu được làm từ những hạt gạo trắng ngần vùng quê Gò Cát (xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho).

Gạo Gò Cát ngon nổi tiếng, là yếu tố làm ra những sợi bánh hủ tiếu ngon lành nhất trong tô hủ tiếu Mỹ Tho mà thực khách thưởng thức. Gắn với sự nổi tiếng của hủ tiếu Mỹ Tho là hai làng nghề: Mỹ Phong và phường 9 (thành phố Mỹ Tho). Đây là hai làng chuyên làm hủ tiếu, bún cung ứng ra thị trường, mỗi ngày xuất ra hơn 40 tấn hủ tiếu nguyên liệu phục vụ chế biến món hủ tiếu Mỹ Tho đặc sắc.

Bên cạnh đó, sợi bánh hủ tiếu qua tay các bà, các chị nội trợ hay những chuyên gia ẩm thực của địa phương còn được "biến hóa" thành các món ăn không kém phần nổi tiếng khác như Hủ tiếu sa tế, hủ tiếu bò viên, hủ tiếu hải sản, hủ tiếu chay, hủ tiếu xào… thơm ngon mà du khách nào đã dùng qua một vài lần sẽ khó quên được hương vị.

Qua Lễ hội hủ tiếu Mỹ Tho lần này, thành phố Mỹ Tho mong muốn xây dựng thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho” như một nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực, góp phần hình thành sản phẩm du lịch của thành phố bên bờ sông Tiền có 345 năm hình thành và phát triển (1679-2024). Từ đó, lan tỏa niềm tự hào và ý thức trách nhiệm, duy trì chất lượng để giữ gìn, phát triển thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho” cũng như phát huy nghề truyền thống làm bánh hủ tiếu, bún địa phương, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn mới./.

Gian hàng món ngon Sài Thành giới thiệu phong phú món ăn. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Khai mạc Lễ hội ẩm thực đường phố Sài Gòn 2024

Lễ hội lấy cảm hứng từ tinh hoa ẩm thực Việt với 5 hương vị nguyên bản, gồm vị của “tuổi thơ” hồn nhiên, “thanh xuân” tươi mới, “vấp ngã” đầy thử thách, “trưởng thành” chín chắn và “đời” sâu lắng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch thường niên được Mường Phăng (Điện Biên) tổ chức vào dịp đầu Năm mới, nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, tôn vinh văn hóa các dân tộc, thúc đẩy phát triển du lịch.

Người dân Huế check - in, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trước thềm Giáng sinh đang đến gần. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Huế rực rỡ đón mùa Giáng sinh an lành

Khoảnh khắc thiêng liêng mừng Chúa Giáng sinh năm 2025 đang đến rất gần. Những ngày này, không khí Noel đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ và từng con phố của thành phố Huế.