Tiền Giang ngăn mặn, bảo vệ hơn 2.800ha đất sản xuất

Tỉnh Tiền Giang đã đóng toàn bộ các cống Bà Tài, Bà Lắm, Rạch Gốc... ngăn mặn triệt để nhằm bảo vệ hơn 2.800ha đất sản xuất.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, đến ngày 6/12, toàn bộ các cống Bà Tài, Bà Lắm, Rạch Gốc... trong dự án ngọt hóa Phú Thạnh-Phú Đông thuộc huyện cù lao ven biển Tân Phú Đông đã đóng ngăn mặn triệt để nhằm chủ động đối phó với tình hình xâm nhập mặn phía hạ lưu sông Tiền trong mùa khô hạn 2013-2014.

Diện tích bảo vệ trong vùng dự án trên lên tới 2.800ha; trong đó có trên 1.766ha đất trồng lúa, trên 900ha vườn cây ăn trái. Còn lại là màu, cây công nghiệp và các cây trồng khác.

Nằm trong hệ thống các cù lao kẹp giữa hai vàm Cửa Tiểu và Cửa Đại thuộc hệ sông Tiền tiếp giáp với biển Đông, các xã Phú Thạnh, Phú Đông của vùng dự án ngọt hóa Phú Thạnh-Phú Đông (huyện Tân Phú Đông) thuộc diện cực kỳ khó khăn, mỗi năm có đến sáu tháng bị nhiễm mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất trầm trọng.

Để khắc phục tình trạng trên, giúp nhân dân địa phương an tâm ổn định cuộc sống, Tiền Giang đã có nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực bao gồm kiện toàn mạng lưới đê bao và cống đập ngăn mặn, hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt phục vụ hộ dân, khuyến nông chuyển đổi cơ cấu cây trồng- vật nuôi thích hợp với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt...

Nhờ vậy, nhiều giống cây trồng chịu hạn mặn được phát triển trên đất Phú Thạnh-Phú Đông trong những năm gần đây đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao như: mãng cầu xiêm, sả... mở hướng phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho miền đất mặn này.

Cũng theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, diễn biến hạn và xâm nhập mặn trong mùa khô 2013-2014 phức tạp, khó lường. Biên độ mặn 2 gr/lít trên sông Tiền theo dự báo có khả năng lấn sâu vào tận Đồng Tâm (huyện Châu Thành), cách cửa sông 55km.

Trước tình hình trên, để chủ động đối phó, giảm nhẹ thiệt hại đối với những địa bàn đặc biệt khó khăn, cù lao xa xôi cách trở, ngoài việc kịp thời đóng cống ngăn mặn bảo vệ diện tích sản xuất và đời sống nhân dân, Tiền Giang còn khẩn trương tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng trong vùng dự án Phú Thạnh-Phú Đông nhằm dự trữ nước ngọt cũng như triển khai nhanh việc nâng cấp hệ thống cấp nước ngọt phục vụ nhân dân, kiên quyết không để bà con phải thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi sinh, môi trường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục