Tiền Giang phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch

Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vốn thế mạnh của tỉnh vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.
Tiền Giang phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách du lịch ảnh 1Tổng thống Cộng hòa Hungary Ader János và phu nhân thăm Khu du lịch sinh thái miệt vườn trên cù lao Thới Sơn. (Ảnh: Minh Trí/CTV)

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, năm nay, Tiền Giang phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt du khách, tăng 6,85% so năm trước đó và doanh thu đạt khoảng 500 tỷ đồng, tăng 14%.

Để đạt được mục tiêu trên, theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Tiền Giang đang triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vốn thế mạnh của tỉnh vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh coi trọng giải pháp về huy động vốn theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng cường xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch đồng thời với tăng cường đào tạo, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Trong năm nay, Tiền Giang tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp... đầu tư phát triển du lịch cộng đồng kết hợp phát triển nguồn nhân lực du lịch, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, có chính sách ưu đãi hỗ trợ làng nghề, đào tạo nghề và truyền nghề cho lao động nông thôn...

Qua đó, tăng thêm sức hấp dẫn sản phẩm du lịch và đảm bảo phát triển ngành du lịch một cách bền vững.

Ngoài ra, địa phương còn quan tâm liên kết vùng, liên kết với các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ... để cùng khai thác tiềm năng du lịch cũng như tạo sự đa dạng, phong phú, hấp dẫn của các tour du lịch sinh thái, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Tỉnh tiếp tục đầu tư những dự án du lịch trọng điểm như khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười, khách sạn Mekong-Mỹ Tho của thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn 4 sao, khách sạn Cửu Long và khách sạn Lạc Hồng của thành phố Mỹ Tho, khu sinh thái nghỉ dưỡng cù lao Thới Sơn, khu du lịch biển Tân Thành-Hàng Dương...

Ngoài ra, tỉnh còn có kế hoạch phối hợp cùng Tổ chức JICA của Nhật Bản tổ chức lễ hội Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp (Cái Bè) lần thứ hai năm 2015.

Năm 2014, Tiền Giang đón trên 1,4 triệu lượt khách du lịch, vượt gần 2% chỉ tiêu cả năm và tăng 8,15% so năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt trên 433 tỷ đồng, vượt 15,23% chỉ tiêu cả năm và tăng hơn 24% so năm trước. Đây cũng là năm tăng trưởng du lịch về cả lượng du khách và doanh thu cao nhất từ trước đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục