Tiền Giang: Phát hiện một xác chết nữ trong nhà trọ

Chủ nhà trọ Mỹ Lệ ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện một phụ nữ đến thuê phòng trước đó đã chết.
Khoảng 15 giờ, ngày 31/8, chủ nhà trọ Mỹ Lệ ở ấp Phước Thuận, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phát hiện một phụ nữ đến thuê phòng đã tử vong tại đây.

Chủ nhà trọ đã nhanh chóng trình báo cho ngành chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 31/8, một người đàn ông và một phụ nữ đi trên 2 xe gắn máy đến thuê phòng (số 3) tại nhà trọ Mỹ Lệ, do bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (sinh năm 1960) làm chủ để nghỉ.

Khoảng 1 giờ sau, người đàn ông ra ngoài trên chiếc xe máy và nhắn lại với tiếp tân là đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại.

Đến 14 giờ, người đàn ông vẫn chưa quay lại nhưng bên trong căn phòng số 3 có tiếng tivi mở âm thanh rất to. Bà Sương cùng em gái mình đến mở cửa vào thì phát hiện ra vị khách nữ đã chết.

Nạn nhân được xác định tên Nguyễn Thị Diệu (sinh năm 1972) ngụ tại ấp Mới, xã Long Định, Châu Thành, Tiền Giang.

Theo người nhà chị Diệu, chị đã có chồng và ly dị hơn 8 năm trước. Mới đây, chị có quen với một người đàn ông khác nhưng gia đình không đồng ý vì cho rằng tính tình người này không tốt.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân bị mất bộ vòng đeo tay bằng vàng và điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng trong tỉnh tiến hành điều tra làm rõ./.

Công Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục