Tiền Giang phòng chống mặn, bảo vệ 29.000ha lúa

Từ 8/12/2012, Tiền Giang đã đóng các cống lấy nước chính trên hệ sông Vàm Cỏ; các cống lấy nước trên sông Tiền, sớm hơn gần 1 tháng.
Từ ngày 8/12/2012, Tiền Giang đã đóng các cống lấy nước chính trên hệ sông Vàm Cỏ gồm Gia Thuận, cống số 3, cống số 1; các cống lấy nước trên sông Tiền gồm Vàm Kênh, Long Hải và Vàm Giồng, sớm hơn cùng kỳ gần 1 tháng.

Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tỉnh Tiền Giang cho biết việc đóng cống là để đối phó với tình hình mặn xâm nhập sâu ảnh hưởng đến sản xuất trong vùng ngọt hóa Gò Công.

Hiện nay, chỉ còn duy nhất cống Xuân Hòa (Chợ Gạo) trên sông Tiền lấy nước ngọt cho hơn 29.000ha lúa đông xuân của các huyện trong vùng ngọt hóa Gò Công gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo, thị xã Gò Công.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, bên cạnh việc đóng các cống để ngăn mặn xâm nhập triệt để, tỉnh cũng tiếp tục quan trắc, theo dõi diễn biến thủy văn, cập nhật kịp thời tình hình hạn mặn trong vùng dự án nhằm cảnh báo bà con tích cực trữ nước trong nội đồng, sử dụng tiết kiệm nước sản xuất, phòng tránh thiệt hại cho trà lúa đông xuân và hoa màu.

Mùa mưa năm 2012 kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm từ 15 đến 20 ngày, lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về ít nên theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Tiền Giang tình hình xâm nhập mặn trên sông Tiền vào mùa khô 2012-2013 rất phức tạp.

Biên độ mặn 2g/l có khả năng lấn sâu đến tận Đồng Tâm (huyện Châu Thành, Tiền Giang) trên sông Tiền, sâu 55 km cách cửa Tiểu.

Chi cục Thủy lợi cùng với các ngành chức năng đang theo dõi diễn biến hạn mặn, nhất là thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán để có các giải pháp thích hợp bảo vệ sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn tại các huyện và cù lao ven biển phía đông, đặc biệt là hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông./.

Minh Trí (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục