Tiền Giang thêm bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 17/6, Bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết bệnh nhân Trương Minh Trí, Việt kiều Mỹ (18 tuổi, tạm trú 163 ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.

Ngày 17/6, Bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết bệnh nhân Trương Minh Trí, Việt kiều Mỹ (18 tuổi, tạm trú 163 ấp Long Tường, xã Long An, huyện Châu Thành) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1.
 
Như vậy đến nay, Tiền Giang đã có 3 ca nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang.
 
Theo Bác sĩ Hoàng Thọ Mẫn, hai bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trước đó và bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 mới nhất đang được điều trị theo đúng phác đồ tại khu cách ly của bệnh viện; tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang tiến triển tốt.
 
Trung tâm Y tế dự phòng đang tiếp tục giám sát người thân hoặc những người tiếp xúc với các bệnh nhân trên. Đặc biệt, theo Công điện khẩn của Cục Y tế dự phòng và Môi trường vừa gửi Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang: có thêm 5 người đi cùng chuyến bay có người mắc cúm A/H1N1 trên chuyến bay UA869 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/6.
 
Đó là các trường hợp: Đỗ Thị Kim L. (51 tuổi, ngụ số 39 Ô 2, Khu II, thị trấn Chợ Gạo); Huỳnh Thị H. (47 tuổi) và Trương Hoàng T. (12 tuổi), cùng ngụ số 135 Trưng Trắc, P.1, TP. Mỹ Tho; Phạm Thị Uyên Ph. (27 tuổi, ngụ ấp Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành); Trần Thị Hoàng V. (22 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông).
 
Hiện nay, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng các địa phương có người liên quan đến cúm A/H1N1 khẩn trương kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong vòng 7 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục