Tiền Giang: Thêm hai cán bộ liên quan đến tiêu cực bị khởi tố

Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho cho biết sáng 23/5, hai ông Lương Văn Luận và Đào Thanh Phong đã bị đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ và sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho Nguyễn Thành Công xác nhận, liên quan đến vụ tiêu cực tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho, Công an Tiền Giang đã khởi tố điều tra, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lương Văn Luận, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho và ông Đào Thanh Phong, cán bộ Phòng Quản lý Đô thị thành phố Mỹ Tho về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Chủ tịch Ủy ban Nhân dânb thành phố Mỹ Tho cũng cho biết sáng 23/5, hai ông Lương Văn Luận và Đào Thanh Phong đã bị đình chỉ công tác, đình chỉ chức vụ và sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông Lương Văn Luận và ông Đào Thanh Phong có liên quan đến vụ án tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho.

Hai ông đã thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu các khoản chi về tài chính cho Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho làm thiệt hại ngân sách nhà nước một khoản tiền lớn.

[Cố ý làm trái, Phó Chủ tịch thành phố Mỹ Tho Phan Văn Hoàng bị khởi tố]

Liên quan đến vụ việc trên, TTXVN đã đưa tin, vào ngày 28/12/2017, Công an Tiền Giang đã khởi tố ông Phan Văn Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho; ông Nguyễn Công Khanh, nguyên Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho; Trần Thị Thiện Mỹ, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, nguyên Trưởng phòng  Kế toán; Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Kế toán; Đặng Thế Vinh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh; Phạm Văn Răng, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho liên quan trong vụ án “cố ý làm trái các qui định nhà nước” và “chiếm đoạt tài sản người khác” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho mà Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra. Các đối tượng được cho tại ngoại.

Trước đó, một số cán bộ, công nhân viên trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho có đơn tố cáo lãnh đạo đơn vị có nhiều sai phạm trong quản lý làm thất thoát tài sản nhà nước, chiếm đoạt tiền công nhân lao động, trù dập...

Công an Tiền Giang vào cuộc điều tra, phát hiện nhiều vụ việc nghiêm trong tại đây và quyết định khởi tố.

Trong quá trình điều tra, ngày 22/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 2 bị can Lương Văn Luận và Đào Thanh Phong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng bị can và xử lý theo đúng trình tự pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục